xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM ưu tiên thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng

TP HCM kịp thời triển khai nhanh và có hiệu quả các chủ trương, chính sách và pháp luật mới, tháo gỡ khó khăn trên nhiều lĩnh vực

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư tư

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết trong quý I, GRDP của thành phố tăng 6,54%, đạt mục tiêu đề ra. Về ngắn hạn, lãnh đạo chính quyền TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương vẫn phải tập trung cho "cỗ xe tam mã" là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là vấn đề của trung hạn và dài hạn.

Ông Phan Văn Mãi cho hay điểm hạn chế của địa phương trong thời gian qua là năng lực hấp thụ vốn. Trong quý I, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn có tăng về số lượng nhưng lại giảm về số vốn. "Chúng ta nói các làn sóng đầu tư nước ngoài đang đổ vào Việt Nam và TP HCM. Tuy nhiên, đây mới là xu hướng, còn kết quả chưa đạt. Thành phố phải vừa thúc đẩy đầu tư công vừa thu hút đầu tư tư trong thời gian tới" - ông Phan Văn Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi cũng nêu Bí thư Thành ủy TP HCM phê bình việc chỉ đạo, điều hành chưa đồng bộ, chưa thông suốt; trung ương đánh giá thành phố xử lý thủ tục hành chính trực tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, thành phố sẽ rà soát lại vấn đề này.

Theo ông Phan Văn Mãi, thành phố đã triển khai việc chấm điểm về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện… Do đó, các quận, huyện và sở, ngành rà soát lại trên từng lĩnh vực của đơn vị. "Các đơn vị cần tập trung cho 3 bộ chỉ số nói trên. Chúng ta đang tiến tới mục tiêu chính quyền số, vận hành nền hành chính trên nền tảng số để đến năm 2025, các vấn đề về thủ tục hành chính sẽ được giải quyết trực tuyến trên nền tảng số" - ông Phan Văn Mãi đề nghị.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai nhanh các chính sách mới

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng mức tăng trưởng GRDP trong quý I/2024 trên 6,54% là đúng với dự báo của thành phố và đây là mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, kể từ năm 2020 đến nay. Nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ phát triển khả quan, nhất là nhóm ngành công nghiệp trọng yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,1%, đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng 12,2%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2021 đến nay.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó là quyết tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 đề ra.

Đồng thời, TP HCM tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương, trong đó kịp thời triển khai nhanh, đi vào cuộc sống và có hiệu quả đối với các chủ trương, chính sách và pháp luật mới, nhất là các chủ trương, chỉ đạo từ trung ương trong việc tháo gỡ khó khăn trên các lĩnh vực y tế, đất đai, xây dựng, ngân hàng, bất động sản...

TP HCM tập trung ưu tiên thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng những ngành, lĩnh vực mới nổi; thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược, dự án thân thiện với môi trường; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chú ý đến hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ hướng đến ngành nghề có giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực đất đai, trong đó có nhà, đất công mà thành phố đang quản lý; khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát và kiên quyết thu hồi những dự án chậm hoặc không thực hiện đúng theo kế hoạch… 

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ông Nguyễn Văn Nên nhắc lại có những việc bên ngoài biết nhưng ở cơ quan, đơn vị đó lại không biết hoặc không kịp thời xử lý. Điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính. "Rất khó lý giải tại sao việc đó xảy ra lâu mà người lãnh đạo, tập thể, chi bộ lại không biết. Do đó tăng cường kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát là quan trọng nhất nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực một cách có trọng tâm, trọng điểm" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho hay chỉ tính riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về TP HCM, đến nay đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, truy xét, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng… Bước đầu chứng minh những người bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỉ đồng.

Hà Nội: Xử nghiêm vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 27-3 tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu trên cơ sở danh mục trong giai đoạn 2024 - 2025, các cấp, ngành phải rà soát những dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, cấp bách, giải quyết dân sinh như: ùn tắc giao thông, kế hoạch 3 lĩnh vực, xây dựng nông thôn mới, đường sắt đô thị; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các chương trình cung cấp nước sạch, xử lý nước thải....

Tại hội nghị, đề cập vụ cháy làm 56 người tử vong tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ông Đinh Tiến Dũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội; không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

B.H.Thanh


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo