xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tranh chấp biển đông

Ủy ban Thượng viện Mỹ mở lối trừng phạt Trung Quốc về biển Đông

Ủy ban Thượng viện Mỹ mở lối trừng phạt Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ (SFRC) ngày 19-10 đã thông qua dự luật trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung Quốc liên quan đến hành động phi pháp ở các vùng biển tranh chấp trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Biển Đông: Malaysia tố tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ, triệu đại sứ phản đối

Biển Đông: Malaysia tố tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ, triệu đại sứ phản đối

(NLĐO) – Malaysia ngày 4-10 triệu tập đại sứ Trung Quốc Ouyang Yujing để phản đối sự hiện diện và hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Malaysia thuộc biển Đông, Bloomberg cho biết.

Trung Quốc siết chặt đi lại của tàu nước ngoài

Trung Quốc siết chặt đi lại của tàu nước ngoài

(NLĐO) – Trong khuôn khổ của Luật an toàn giao thông hàng hải có hiệu lực từ ngày 1-9, Trung Quốc yêu cầu hàng loạt tàu thuyền “khai báo thông tin” khi đi qua nơi Bắc Kinh xem là “lãnh thổ hàng hải” của họ.

Biển Đông: Philippines phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc

Biển Đông: Philippines phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc

(NLĐO) – Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên biển Đông và khuyến khích ngư dân tiếp tục hoạt động trong các vùng biển thuộc chủ quyền của họ.

18 cơ quan tình báo Mỹ đồng loạt "điểm danh" Trung Quốc

18 cơ quan tình báo Mỹ đồng loạt "điểm danh" Trung Quốc

(NLĐO) – Báo cáo dài 27 trang của các cơ quan tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với tầm ảnh hưởng toàn cầu của Washington, theo Yahoo News ngày 14-4.

Biển Đông: Philippines cảnh báo Trung Quốc về “vũ khí chưa được triển khai”

Biển Đông: Philippines cảnh báo Trung Quốc về “vũ khí chưa được triển khai”

(NLĐO) – Rủi ro bị tấn công từ nhóm tàu Trung Quốc neo đậu xung quanh đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đã khiến giới chức Philippines bàn về khả năng sử dụng hiệp ước phòng thủ với Mỹ.

Biển Đông: Philippines cảnh báo Trung Quốc về "hành động thù địch"

Biển Đông: Philippines cảnh báo Trung Quốc về "hành động thù địch"

(NLĐO) – Trợ lý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5-4 chỉ trích Trung Quốc về sự hiện diện của hàng trăm tàu xung quanh đá Ba Đầu, theo Reuters.

Tổ chức SCSPI: Mỹ "ép Trung Quốc tối đa” ở biển Đông

Tổ chức SCSPI: Mỹ "ép Trung Quốc tối đa” ở biển Đông

(NLĐO) – Quân đội Mỹ tạo “sức ép tối đa” tại biển Đông vào năm ngoái nhờ mức độ hiện diện “chưa từng có” của hải quân và không quân.

Luật Hải cảnh Trung Quốc tiếp tục bị phản đối

Luật Hải cảnh Trung Quốc tiếp tục bị phản đối

Kể từ ngày 1-2, trong khuôn khổ của Luật Hải cảnh Trung Quốc, hải cảnh nước này được phép triển khai mọi biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ khí, nhằm vào tàu thuyền nước ngoài bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Trung Quốc tại những vùng biển do họ đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Chuyên gia Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc vì biển Đông

Chuyên gia Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc vì biển Đông

(NLĐO) – Trung Quốc phải bị trừng phạt vì những hành động phi pháp trên biển Đông, theo chuyên gia Greg Poling của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Biển Đông: Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc

Biển Đông: Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc

(NLĐO) – Nhật Bản đã gia nhập cuộc chiến công hàm liên quan đến tranh chấp biển Đông, phản đối những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với vùng biển này, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin hôm 21-1.

Báo Trung Quốc: Đảo nhân tạo ở biển Đông "dễ bị tấn công"

Báo Trung Quốc: Đảo nhân tạo ở biển Đông "dễ bị tấn công"

(NLĐO) – Các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông "rất dễ bị tấn công và dường như không đóng góp nhiều cho bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào".

Mỹ - Ấn cùng thách thức Trung Quốc trên biển Đông

Mỹ - Ấn cùng thách thức Trung Quốc trên biển Đông

(NLĐO) – Mỹ - Ấn Độ hôm 27-10 tái khẳng định cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Đây được xem là một thách thức trực tiếp với những động thái gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông, theo hãng thông tấn IANS.

Indonesia tái khẳng định lập trường trên biển Đông

Indonesia tái khẳng định lập trường trên biển Đông

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi hôm 6-10 khẳng định mặc dù quốc gia của bà đang hợp tác với Trung Quốc về vắc-xin Covid-19, lập trường của họ về biển Đông sẽ không thay đổi.

Anh-Pháp-Đức trình công hàm bác yêu sách biển Đông của Trung Quốc

Anh-Pháp-Đức trình công hàm bác yêu sách biển Đông của Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức hôm 16-9 trình công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) phản đối lập luận liên quan đến biển Đông mà Trung Quốc đưa ra trong 7 công hàm trước đó.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo