xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS trật tự thế giới

Tình báo Mỹ nói về trật tự thế giới mới

Tình báo Mỹ nói về trật tự thế giới mới

(NLĐO) – Tình báo Mỹ đánh giá Mỹ phải đối mặt với “trật tự thế giới ngày càng mong manh” do cạnh tranh quyền lực, thách thức xuyên quốc gia, xung đột khu vực.

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới

Chiều 23-11, tại buổi tiếp 91 đại biểu đến từ 45 quốc gia tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đang diễn ra ở Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, đoàn kết mạnh mẽ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức dân chủ, tiến bộ quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tầm nhìn về trật tự thế giới của Nga - Trung

Tầm nhìn về trật tự thế giới của Nga - Trung

Chuyên gia nhận định Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác nhằm cạnh tranh với Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới mới

NATO làm điều “chưa từng có” với Trung Quốc

NATO làm điều “chưa từng có” với Trung Quốc

(NLĐO) - NATO lần đầu tiên công khai gọi Trung Quốc là “thách thức mang tính hệ thống” và mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh với Moscow đi ngược lại với lợi ích của phương Tây.

Tiết lộ bất ngờ của đại sứ Nga tại Mỹ

Tiết lộ bất ngờ của đại sứ Nga tại Mỹ

(NLĐO) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa có tiết lộ bất ngờ về việc thông tin liên lạc giữa ông với với Tổng thống Vladimir Putin.

Mỹ và Trung Quốc rơi vào tình huống hết sức đặc biệt

Mỹ và Trung Quốc rơi vào tình huống hết sức đặc biệt

(NLĐO) - Chẳng bao lâu nữa, cả Mỹ và Trung Quốc sẽ không có đại sứ ở thủ đô của nhau.

Mỹ - Nga - Trung khẩu chiến ngay tại Hội đồng Bảo an

Mỹ - Nga - Trung khẩu chiến ngay tại Hội đồng Bảo an

(NLĐO) - Trong cuộc họp ngày 6-5 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tranh cãi với 2 người đồng cấp Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc có "dễ thở hơn" với ông Biden?

Trung Quốc có "dễ thở hơn" với ông Biden?

(NLĐO) – Bloomberg nhận định dù ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden có “tầm phủ sóng lớn” tại Trung Quốc nhưng điều đó khó có thể hàn gắn quan hệ Mỹ - Trung mau chóng khi ông tiếp quản Nhà Trắng.

Dù yêu hay ghét nước Mỹ...

Dù yêu hay ghét nước Mỹ...

"Sự vĩ đại của nước Mỹ không nằm ở chỗ thành công hay hiện đại hơn các nước khác mà ở năng lực sửa chữa sai lầm".

Đức sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc?

Đức sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc?

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức không được xây dựng để "chống lại Trung Quốc", song nó có thể được sử dụng để hành xử cứng rắn hơn với Bắc Kinh, đặc biệt là tại biển Đông

Mỹ dồn Trung Quốc vào thế khó trên biển Đông

Mỹ dồn Trung Quốc vào thế khó trên biển Đông

Sự thay đổi chính sách của Mỹ có thể thúc đẩy các nước Đông Nam Á tranh chấp chủ quyền trên biển Đông chống lại Trung Quốc bằng hành động pháp lý

Những cuốn sách “gối đầu giường” 8 bộ óc thiên tài nhất thế giới luôn đọc hằng đêm

Những cuốn sách “gối đầu giường” 8 bộ óc thiên tài nhất thế giới luôn đọc hằng đêm

Đọc sách có khả năng định hình tính cách và trí tuệ của con người. Vậy những bộ óc vĩ đại nhất trên thế giới đang đọc gì để hoàn thiện mình mỗi ngày?

Tại sao Trung Quốc cử phái đoàn hùng hậu tới Shangri-La 2019?

Tại sao Trung Quốc cử phái đoàn hùng hậu tới Shangri-La 2019?

(NLĐO) - Lần đầu tiên kể từ năm 2011, Trung Quốc sẽ gửi Bộ trưởng Quốc phòng tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La (SLD) diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 2-6 tại Singapore.

Tư lệnh Mỹ: Tăng đầu tư cho Ấn Độ - Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

Tư lệnh Mỹ: Tăng đầu tư cho Ấn Độ - Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

(NLĐO) – Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ thúc giục Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tăng đầu tư tài chính trong khu vực để chống lại ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc.

Mỹ tố Trung Quốc quân sự hóa biển Đông "như chuẩn bị Thế chiến III"

Mỹ tố Trung Quốc quân sự hóa biển Đông "như chuẩn bị Thế chiến III"

(NLĐO)- Nói về các hành động gia tăng hiện diện quân sự trái phép của Trung Quốc trên các đảo ở biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 29-1 nhận định giống như Trung Quốc "đang chuẩn bị cho Thế chiến III".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo