xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Trung Quốc đưa giàn khoan

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

(NLĐO)- Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ việc Đảng trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là vinh dự trong cuộc đời theo Đảng, hoạt động cách mạng, hết lòng hết sức phấn đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và sẽ tiếp tục làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, của người Đảng viên Cộng sản.

Khánh Hòa phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa

Khánh Hòa phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa

(NLĐO)- Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa kịch liệt phản đối việc Trung Quốc tổ chức bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa”

Ngừng phát sóng phim Trung Quốc có diễn viên phản đối PCA

Ngừng phát sóng phim Trung Quốc có diễn viên phản đối PCA

(NLĐO)- Đài PTTH Bình Thuận ngừng phát sóng phim Trung Quốc có diễn viên ký tên phản đối phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế.

Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu

Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu

Ông Trần Việt Thái - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam - nói như vậy về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực chồng lấn chưa phân định ở cửa vịnh Bắc Bộ

Phản đối sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông

Phản đối sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông

(NLĐO)- Phản đối sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc QH Mỹ Matt Salmon cho biết sẽ sớm tổ chức phiên điều trần của Hạ viện Mỹ về nghị quyết Biển Đông.

Giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò tại Ấn Độ Dương

Giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò tại Ấn Độ Dương

(NLĐO) – Theo thông tin của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 xuất phát từ cảng Tam Á lúc 12 giờ ngày 1-1-2015, di chuyển về hướng Singapore.

Việt Nam hoan nghênh Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông

Việt Nam hoan nghênh Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông

(NLĐO) - Ngày 5-12, Việt Nam lên tiếng hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Hỗ trợ ngư dân Lý Sơn bị nạn ở Hoàng Sa

Hỗ trợ ngư dân Lý Sơn bị nạn ở Hoàng Sa

(NLĐO) - Sáng 8-6, Tại huyện đảo Lý Sơn, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVN GENCO2 thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam) phối hợp với các đơn vị khác tổ chức "Lễ trao vốn hỗ trợ ngư dân khó khăn đang ngày đêm bám biển Hoàng Sa – Trường Sa".

Trung Quốc bị tố phá hoại bãi san hô ở Trường Sa

Trung Quốc bị tố phá hoại bãi san hô ở Trường Sa

(NLĐO) – Tờ Inquirer của Philippines ngày 7-6 cho đăng lại hình ảnh tàu Trung Quốc đang bồi đắp, cải tạo các bãi san hô tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Vụ việc này không chỉ khiến cho bộ quốc phòng quan tâm mà các nhà khoa học Philippines cũng lên tiếng chỉ trích cho rằng hành động của Trung Quốc phá hỏng môi trường sống.

Báo Úc chỉ trích Trung Quốc vụ giàn khoan trái phép

Báo Úc chỉ trích Trung Quốc vụ giàn khoan trái phép

(NLĐO) – Tờ “The Sydney Morning Herald” của Úc đã đăng tải một bài bình luận dài về việc Bắc Kinh mang giàn khoan Hải Dương - 981 bất hợp pháp vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước khi thực hiện việc này, Trung Quốc biết rõ đây là hành động khiêu khích và sẽ gia tăng căng thẳng ở biển Đông.

GS Carl Thayer: Tâm địa của Bắc Kinh

GS Carl Thayer: Tâm địa của Bắc Kinh

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là khiêu khích và bất hợp pháp

Lòng tin với Trung Quốc đã bị ảnh hưởng

Lòng tin với Trung Quốc đã bị ảnh hưởng

Sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN 2014 chiều 11-5, trao đổi với báo chí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định: Muốn quan hệ tốt đẹp cần có lòng tin. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam đã tác động đến lòng tin

Nghị sĩ Mỹ ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc hành động hung hăng

Nghị sĩ Mỹ ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc hành động hung hăng

(NLĐO) – Ngày 9-5, các thượng nghị sĩ và các hạ nghị sĩ Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông. Theo đó, các nghị sĩ cho rằng những hành động này đe dọa dòng chảy thương mại tự do toàn cầu.

Trung Quốc hung hăng, Việt Nam sẽ đáp trả!

Trung Quốc hung hăng, Việt Nam sẽ đáp trả!

Ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - nêu rõ: “Lực lượng chức năng của Việt Nam đã kiềm chế nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tàu Trung Quốc vẫn cố tình tông tàu Việt Nam thì chúng tôi cũng có những hành động tự vệ để đáp lại”

Hội Biển TP HCM ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hội Biển TP HCM ra tuyên bố phản đối Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 6-5, Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP HCM ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan và lực lượng bảo vệ đi kèm xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo