xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ

Bảo Trân

(NLĐO) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày 9-1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và lãnh nhiều đạo Ban, Bộ, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Trung

Chủ trì Hội nghị có các ông: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban.   

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII tới nay, năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã sớm xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành 1 Nghị quyết, 1 Kết luận; tham mưu xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành 1 kết luận và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ- Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là các Nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất như Nghị quyết về phát triển vùng; Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về đất đai; Nghị quyết về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Nghị quyết về phát triển bền vững đô thị... nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất, năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ- Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

"Nhiều nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh. 

Trong năm 2024, bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong năm 2023 cũng như những năm vừa qua để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. 

Ông Trần Tuấn Anh: Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của các ban, bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua. 

Ông Trần Tuấn Anh nêu rõ bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Ban Kinh tế Trung ương cũng nghiêm túc nhìn nhận và thấy rằng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban vẫn còn có những mặt hạn chế. 

Do đó, trong năm 2024 và thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao cũng như kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra, trong đó đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo