
Kinh phí cao, thời gian ngắn
Với chương trình tiên tiến, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ mời được 9 lượt giảng viên cho 3 khóa; Trường ĐH Cần Thơ mời được 16 lượt giảng viên cho 2 khóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội mời được 29 lượt giảng viên cho 4 khóa… Đại diện các trường cho rằng việc mời giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy khó bởi đối tác đòi kinh phí quá cao. Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, thù lao giảng viên nước ngoài giảng dạy cho chương trình tiên tiến là 80 USD/giờ (giảng viên trong nước là 20 USD).
Ngoài thù lao giảng dạy, để mời được giảng viên nước ngoài, các trường phải tốn thêm nhiều chi phí khác. PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết khi mời giảng viên nước ngoài, trường phải lo vé máy bay, khách sạn, ăn uống và các chi phí khác… Tuy nhiên, có tiền cũng không dễ mời được giáo sư (GS) nước ngoài bởi việc sắp xếp thời gian để họ sang Việt Nam giảng dạy là rất khó. Nếu mời được thì thời gian làm việc cũng rất hạn hẹp, điều này khiến các trường bị động cũng như tạo áp lực rất lớn cho sinh viên trong việc chuẩn bị bài học.
Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về chương trình tiên tiến mới đây, GS Dương Nguyên Vũ, cố vấn chương trình tiên tiến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết GS nước ngoài chỉ sắp xếp giảng dạy trong thời gian rất ngắn nên dù giáo trình hay, sinh viên giỏi nhưng chưa thật sự hiệu quả.
Cơ hội cho giảng viên Việt Nam
Lãnh đạo các trường cho biết khi GS nước ngoài giảng dạy cũng gặp một số khó khăn như lịch học phải thay đổi; nhiều GS nước ngoài nói quá nhanh sinh viên không nghe được; số lượng sinh viên đăng ký học môn có GS nước ngoài quá đông…
Tuy nhiên, theo PGS-TS Hồ Thanh Phong, mỗi đợt có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, nhà trường luôn tổ chức cho họ làm việc với giảng viên Việt Nam và giảng viên Việt Nam cũng được bố trí để dự giờ. Đây là cơ hội rất tốt cho giảng viên Việt Nam học hỏi, tiếp thu được nhiều phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh đó, GS nước ngoài còn giúp trường tư vấn điều chỉnh các phòng thí nghiệm, phòng thực hành đạt tiêu chuẩn quốc tế… “Mời GS nước ngoài có lợi ích rất lớn nên dù tốn kém chúng tôi cũng phải mời” - ông Phong khẳng định.
Hiện nay, giải pháp được nhiều trường có đào tạo chương trình tiên tiến lựa chọn là gửi giảng viên sang các trường đối tác tại nước ngoài để bồi dưỡng chuyên môn hoặc tập huấn để có thể theo kịp công nghệ giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá các chương trình của các trường đối tác. Ví dụ: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cử 92 giảng viên, Trường ĐH Thủy lợi cử 63 giảng viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM cử 17 lượt giảng viên và cán bộ quản lý... Theo đại diện các trường, việc cho giảng viên đi học tại trường đối tác rồi trở về giảng dạy vừa giảm chi phí vừa có hiệu quả lâu dài.
|
Hiện có rất nhiều giảng viên Việt kiều làm việc ở nhiều trường ĐH lớn trên thế giới và nên mời đội ngũ này bởi họ rất tâm huyết với nền giáo dục nước nhà. Do đó, cần có chính sách để họ gắn bó và làm việc lâu dài.
GS Dương Nguyên Vũ (Cố vấn chương trình tiên tiến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM) |
Bình luận (0)