xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngán thi học sinh giỏi, vì sao?

Theo Thủy Trúc (Đất Việt)

Học sinh không mặn mà tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chế độ đãi ngộ thầy cô luyện “gà nòi” quá thấp… khiến công tác chọn học sinh giỏi tham gia đội tuyển HS giỏi quốc tế có xu hướng đi vào… ngõ cụt.

Những bất cập trên được nêu ra tại hội thảo về công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tuyển chọn và tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực diễn ra tại Hà Nội ngày 12-10.

Giảm sút chất lượng thi

Các đại biểu tại hội thảo nhận định, chất lượng đội tuyển quốc gia kém hơn trước. Hàng năm, môn Toán đều có học sinh đạt HCV, tuy nhiên số lượng lại giảm sút so với năm 2004 trở về trước. Môn Sinh học và Tin học kết quả thi không ổn định, các kỳ thi vẫn có HCV nhưng điểm chỉ đạt chứ không cao tuyệt đối.  

Ông Trần Văn Kiên, Phó cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả dự thi các kỳ Olympic quốc tế 5 năm gần đây có phần chững lại, thậm chí đi xuống trong khi kết quả dự thi của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á tiến bộ rõ rệt. Năm 2010 Việt Nam chỉ đoạt hai HCV ở 5 môn, trong khi Indonesia và Singapore mỗi nước có 6 HCV, Thái Lan 12 HCV. 

Nguyên nhân chính của thực trạng trên được các đại biểu nhận định là do học sinh không mặn mà thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. “Việc đạt thành tích cao cũng không được xét tuyển thẳng vào ĐH như trước khiến phụ huynh hướng con đến mục tiêu dễ dàng hơn như học để đạt điểm cao trong các kỳ thi ĐH, học ngoại ngữ để tìm cơ hội du học. Nhiều học sinh giỏi không tham gia thi đã làm giảm đi sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô”, GS TSKH Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học  nói. 

img
Cần có chế đãi ngộ xứng đáng các học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.  Ảnh: L.Bình

Thiếu cơ chế động viên HS giỏi

Một trong những nguyên nhân khiến cho các đội tuyển thi quốc tế giảm sút bởi chế độ bồi dưỡng cho thầy cô ôn luyện được trả quá thấp. TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu ĐH Quốc Gia TP HCM cho biết, một giờ ôn luyện học sinh đi thi quốc tế là 100.000 đồng, trong khi yêu cầu đòi hỏi rất cao. Chế độ đãi ngộ cho thầy cô ra đề thi cũng rất thấp chỉ 300.000 đồng một đề, còn các em học sinh đi thi được hưởng chế độ 100.000 đồng một ngày.

Trước đây, sau các đợt tập huấn và đưa học sinh đi thi quốc tế, các cán bộ giáo viên tham gia tập huấn và học sinh được thưởng một vài trăm ngàn đồng gọi là động viên. Tuy nhiên việc động viên, khen thưởng này hiện nay không còn. Giáo viên, huấn luyện viên các đoàn thể thao thì được hưởng xứng đáng, tại sao giáo viên tham gia tập huấn đội tuyển và đưa học sinh giỏi đi thi lại không được?  “Dù có nhiệt tình với học sinh và danh dự quốc gia đi mấy thì cũng không mấy ai dành thời gian, tâm huyết khi không được nhà nước đánh giá đúng công sức của họ”, TS Phạm Văn Lập, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội nhận định.

Trước ý kiến đề xuất phục hồi chính sách tuyển thẳng HS giỏi quốc gia vào ĐH, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, phải có chính sách khuyến khích học sinh giỏi nhưng bằng cách nào thì cần tiếp tục xem xét. “Tuyển thẳng HS giỏi quốc gia vào ĐH làm giảm giá trị của học sinh trường chuyên. Việc phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi là một phần trong chiến lược phát triển nhân tài nhưng nên tìm kiếm người tài không phụ thuộc vào cách thi mà chủ yếu do cách dạy và học”, ông Hiển nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo