xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine bất ngờ thay lãnh đạo an ninh

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Vladimir Zelensky đã cách chức ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine.

Thông tin trên được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine vào ngày 26-3. Tuy nhiên, thông báo không đề cập nguyên nhân ông Aleksey Danilov bị cách chức.

Trong một sắc lệnh khác, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Aleksandr Litvinenko làm người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (SNBO) mới, thay thế ông Danilov.

Ông Litvinenko lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine từ tháng 7-2021 và từng giữ chức phó lãnh đạo SNBO.

Theo đài RT, ông Danilov được biết đến là một trong những quan chức Ukraine có những phát ngôn cứng rắn đối với Moscow kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Cuối năm 2023, khi bình luận về nỗ lực tuyển quân của Kiev, ông Danilov nhấn mạnh tất cả người Ukraine phải "trưởng thành" và chiến đấu. Vào thời điểm đó, ông Danilov nói rằng đợt động viên theo kế hoạch của Ukraine sẽ không kéo dài một ngày hay một tháng, mà toàn bộ quá trình có thể mất ít nhất một năm.

Ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bị cách chức ngày 26-3. Ảnh: ăn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bị cách chức ngày 26-3. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Vào tháng 11-2023, ông Danilov kêu gọi trấn áp những quan chức chê bai Tổng thống Zelensky khi nói chuyện với các nhà báo phương Tây với điều kiện giấu tên.

Ông Danilov cũng liên tục yêu cầu cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Đồng thời, ông cảnh báo bất kỳ thất bại nào mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu sẽ làm tổn hại đến "hình ảnh, quyền lực và sự đoàn kết" của phương Tây.

Vào tháng 2-2024, ông Danilov đề nghị Liên minh châu Âu (EU) bàn giao tất cả vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Tuần trước, cựu quan chức này đã chỉ trích đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy vì nghi ngờ Bắc Kinh không tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về xung đột Ukraine.

Trong diễn biến khác, Ukraine ngày 26-3 thông báo phóng tên lửa Neptune nhằm vào tàu đổ bộ Konstantin Olshansky, vài ngày sau khi tuyên bố tập kích 2 chiến hạm Nga ở bán đảo Crimea.

Thiếu tá Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, nói trên truyền hình quốc gia: "Konstantin Olshansky từng là tàu đổ bộ cỡ lớn của Ukraine nhưng rơi vào tay Nga năm 2014. Con tàu đang được cải tạo để chuẩn bị tham gia chiến dịch nhằm vào Ukraine, buộc chúng tôi phải quyết định tấn công bằng tên lửa diệt hạm Neptune. Hiện tại, con tàu này không có khả năng chiến đấu".

Đại tá Pletenchuk tuyên bố đòn tập kích làm hư hại tàu Konstantin Olshansky và lực lượng Ukraine đang xác định mức độ tổn thất.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin mà Hải quân Ukraine đưa ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo