xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS UNCLOS

Việt Nam quan ngại diễn biến trên biển Đông

Việt Nam quan ngại diễn biến trên biển Đông

Hội nghị lần thứ 33 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) vừa diễn ra từ ngày 12 tới 16-6 tại trụ sở LHQ ở New York - Mỹ.

Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

ASEAN trông đợi các đối tác Đông Bắc Á hợp tác sâu rộng, có chất lượng cao trong các lĩnh vực như y tế cộng đồng, chuyển đổi số, công nghệ sáng tạo, hạ tầng thông minh...

Biển Đông: Malaysia tố tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ, triệu đại sứ phản đối

Biển Đông: Malaysia tố tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ, triệu đại sứ phản đối

(NLĐO) – Malaysia ngày 4-10 triệu tập đại sứ Trung Quốc Ouyang Yujing để phản đối sự hiện diện và hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Malaysia thuộc biển Đông, Bloomberg cho biết.

Biển Đông thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo an

Biển Đông thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo an

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích hành vi bắt nạt ở biển Đông và cảnh báo một cuộc xung đột sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại, động thái khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội.

Trung Quốc lại đe dọa an ninh hàng hải

Trung Quốc lại đe dọa an ninh hàng hải

Việc Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào các tàu nước ngoài có thể khiến tình hình biển Đông và các vùng biển lân cận phức tạp hơn

Anh-Pháp-Đức trình công hàm bác yêu sách biển Đông của Trung Quốc

Anh-Pháp-Đức trình công hàm bác yêu sách biển Đông của Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức hôm 16-9 trình công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) phản đối lập luận liên quan đến biển Đông mà Trung Quốc đưa ra trong 7 công hàm trước đó.

Trung Quốc muốn tham gia Tòa Quốc tế về luật biển, Mỹ phản đối

Trung Quốc muốn tham gia Tòa Quốc tế về luật biển, Mỹ phản đối

(NLĐO) – Trung Quốc đã đề cử một ứng viên vào vị trí thẩm phán Tòa Quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhưng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn vì cáo buộc Bắc Kinh phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về biển Đông năm 2016.

Malaysia cứng rắn bác công hàm của Trung Quốc về biển Đông

Malaysia cứng rắn bác công hàm của Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO) – Malaysia mới đây gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, bác bỏ tuyên bố trước đó của Trung Quốc nói rằng Kuala Lumpur không có quyền xin thiết lập thềm lục địa ở vùng biển phía Bắc của biển Đông.

Nhật Bản tố tàu khảo sát Trung Quốc "ở lì" trong EEZ mình

Nhật Bản tố tàu khảo sát Trung Quốc "ở lì" trong EEZ mình

(NLĐO) – Một tàu khảo sát Trung Quốc bị phát hiện hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) gần đảo Okinotorishima của Nhật Bản hơn 1 tuần qua.

Gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc về vi phạm chủ quyền Việt Nam của tàu Hải Dương 8

Gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc về vi phạm chủ quyền Việt Nam của tàu Hải Dương 8

(NLĐO)- Trong thư ngỏ gửi Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc, TS Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam, đã trao đổi dưới góc độ pháp lý quốc tế về hoạt động vi phạm của tàu Hải Dương 8, bác bỏ Đường 9 đoạn.

Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam rộng đến đâu theo Công ước UNCLOS 1982?

Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam rộng đến đâu theo Công ước UNCLOS 1982?

(NLĐO)- Việt Nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, kể từ khi chấp nhận sự ràng buộc và trở thành một quốc gia thành viên của Công ước 25 năm trước.

Hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận!

Hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận!

Nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc và ứng xử của Việt Nam

Ông Duterte: "Không thể ngăn được Trung Quốc đâu"

Ông Duterte: "Không thể ngăn được Trung Quốc đâu"

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 22-7 cho biết không có cách nào để ngăn Trung Quốc đánh bắt cá trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước ông.

Trung Quốc không thiện chí với COC

Trung Quốc không thiện chí với COC

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích Bắc Kinh "phô trương cơ bắp" tại biển Đông

Đại sứ Philippines báo cáo tại LHQ: “Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam”

Đại sứ Philippines báo cáo tại LHQ: “Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam”

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 17-6 đã gửi lời cảm ơn Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc (LHQ) liên quan đến vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu cá FB Gimver 1 ở biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo