Theo tôi, trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng 2006 ở lĩnh vực sân khấu, đạo diễn Ái Như xứng đáng nhất. Chị vẫn giữ được chất nữ tính trong dàn dựng dù sân khấu cả nước có nhiều đạo diễn nữ, nhưng cái chất mãnh liệt của Ái Như không lẫn vào đâu cả. Thậm chí có những tình huống chị dàn dựng gần như vượt qua những vi phạm chuẩn mực của đạo đức, nhưng nhờ chất nữ tính mà kéo lại được. Chị bao giờ cũng nhìn sự kiện bằng tình cảm, nên rất dễ tìm được sự đồng cảm như chúng ta đã xem và đã biết qua vở Cảm ơn mình đã yêu em. Về hài kịch, Hoài Linh sẽ là người nhận giải vì anh hội tụ các yếu tố: có duyên, đa dạng hóa tính cách và thông minh. Anh còn là người viết kịch bản hài và dàn dựng cho mình, nên tiếng cười của anh không ở dạng “cười bản năng” mà giàu trí tuệ.
Nhà báo Trường Kiên (Phó Tổng Biên tập VNN): Quế Trân, Ái Như và Thành Lộc sẽ dẫn đầu
![]() |
NSƯT Thành Lộc |
Là người quan tâm đến lĩnh vực sân khấu và đi xem nhiều vở diễn, tôi thấy đạo diễn Ái Như là một trong những nữ đạo diễn có “gu” dàn dựng chắc, bền bỉ và ý tưởng bay bổng, được lòng khán giả. Lĩnh vực diễn viên cải lương, tôi nghĩ Quế Trân sẽ thắng. Cô diễn viên nhà nòi này hoạt động đa dạng và nỗ lực góp phần làm cho sân khấu ca kịch dân tộc khởi sắc trong năm qua. Về nam diễn viên, tôi dự đoán Kim Tử Long, dù anh là một gương mặt cũ (cũng đã từng đoạt Giải Mai Vàng) nhưng anh có độ bền để vượt lên chính thành quả của mình ở vai trò diễn viên, đạo diễn và cả đào tạo diễn viên trẻ. Nam diễn viên kịch nói, tôi nghĩ hoặc Bảo Quốc hoặc Thành Lộc. Nhưng để chọn một thì tôi vẫn chọn Thành Lộc bởi anh Bảo Quốc có độ bền nhưng không đều, còn Thành Lộc thì luôn đa dạng, tạo được điểm nhấn cho các vở diễn và có công rất lớn đối với việc duy trì sân khấu phục vụ thiếu nhi như chương trình Ngày xửa - ngày xưa, Chuyện ngày xưa... Tôi nghĩ Thành Lộc vẫn là gương mặt sáng giá của Mai Vàng 2006.
Nhà báo Quang Thi (Báo Thanh Niên): Hoài Linh, Thanh Thúy sẽ có số phiếu cao
Năm diễn viên nữ kịch nói là Hồng Ánh, Thanh Thúy, Mỹ Uyên, Thanh Vân, Lê Khánh mỗi
![]() |
Thanh Thúy |
người một hương sắc. Nhưng Thanh Thúy nổi trội hơn trong Liên hoan Sân khấu Xã hội hóa toàn quốc vừa qua, đã giành giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Với Thanh Vân, năm nay là một năm nỗ lực vượt bậc của chị, và chị cũng đã giành được những cảm tình tốt của dư luận. Tuy nhiên, Thanh Vân còn trẻ, còn phải nỗ lực nhiều, nên dù đoạt giải hay không thì tôi nghĩ sự góp mặt của chị vẫn làm cho Giải Mai Vàng thêm sống động với sức trẻ.
Còn trong năm nghệ sĩ gồm Hữu Châu, Hoài Linh, Minh Béo, Đại Nghĩa, Bảo Trí, ứng cử viên Giải Mai Vàng ở hạng mục diễn viên hài, tôi nghĩ Hoài Linh sẽ là một ứng cử viên nặng ký.
Nhà báo Vũ Duy Giang (Chủ nhiệm CLB Văn hóa Nghệ thuật Hội Nhà báo TPHCM): Công Ninh, Hoài Linh, Thanh Thúy sẽ đoạt giải
Theo tôi nghĩ, đạo diễn Nguyễn Công Ninh sẽ đoạt Giải Mai Vàng 2006 ở hạng mục đạo diễn sân khấu. Trước hết, về chuẩn hiệu quả doanh thu của vở Ra giêng anh cưới em do Nguyễn Công Ninh dàn dựng hơn hẳn các vở diễn tham gia Liên hoan Sân khấu Xã hội hóa toàn quốc 2006 vì đã bán hơn 2.500 vé/suất, đạt doanh thu hơn 70 triệu đồng, những con số biết nói này sẽ là bằng chứng thuyết phục. Về diễn viên kịch, Hoài Linh là người xứng đáng bởi những đóng góp của anh trong năm 2006, nhất là vai Sáu Bảnh trong vở Ra giêng anh cưới em có duyên kỳ lạ, mang lại tiếng cười trong sáng. Nữ diễn viên, tôi dự đoán là Thanh Thúy, cô đã chín muồi trong diễn xuất, tạo được ấn tượng qua vai bé Bì mắc bệnh tâm thần trong vở Cánh đồng gió, được khán giả sân khấu kịch yêu thích.
Bình luận (0)