Tuy nhiên, chị vẫn tin: “đâu đó trong giới trẻ vẫn còn khán giả yêu thích dân ca. Thể nghiệm một phong cách nhạc mới phù hợp với gu thưởng thức âm nhạc hiện đại của giới trẻ là cách để tôi hòa nhập với trào lưu âm nhạc hiện nay. Tất nhiên, mọi sự thay đổi, làm mới hay thể nghiệm của tôi đều vẫn mang đậm chất dân ca”.
Nỗi lòng của chị khi thể nghiệm một phong cách âm nhạc mới là “có thể tôi tạo dựng được một tên tuổi vững chắc trên thị trường nhạc Việt, nhưng điều sợ nhất là “khán giả sẽ không còn nhớ đến giọng hát thuần túy dân ca của Ái Xuân ngày nào”. Chị cho biết: “Du xuân là dự án bắt đầu cho những khai phá mới của tôi ở dòng dân gian đương đại. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ thực hiện những album nhạc dân ca truyền thống và nhạc tiền chiến”.
Bình luận (0)