xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ VH-TT-DL sửa sai vụ bằng thạc sĩ của NS Hữu Luân

Ân Thông

Quyết định mới của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận nghệ sĩ Hữu Luân và 6 học viên lớp đại học chuyên tu khóa I, niên khóa 1982-1985 tốt nghiệp đại học chuyên tu, thay vì cao đẳng như trong quyết định ban hành 25 năm trước

Sau 25 năm kể từ ngày tốt nghiệp, các học viên khóa học đại học đạo diễn chuyên tu, niên khóa 1982-1985, do Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - VH-TT-DL) tổ chức tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II - TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TPHCM) mới nhận được quyết định công nhận tốt nghiệp của bộ chủ quản đúng với lực học và kết quả học tập của mình.
 
img
Vụ việc đã được phản ánh liên tục trên Báo NLĐ trong thời gian qua. Ảnh: TẤN THẠNH
 
Gút mắc lớn đã được tháo gỡ
 
Quyết định số 3053/QĐ-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL, do Thứ trưởng Trần Chiến Thắng ký ngày 1-9-2010, căn cứ theo công văn phê duyệt danh sách trúng tuyển ngành đạo diễn sân khấu đại học chuyên tu khóa I của Trường Nghệ thuật Sân khấu II và kết quả học tập của những sinh viên khóa học này, “công nhận tốt nghiệp đại học chuyên tu khóa I niên khóa 1982-1985 ngành đạo diễn sân khấu cho 7 sinh viên có danh sách đính kèm”, trong đó có nghệ sĩ Hữu Luân, người bị Bộ GD-ĐT ra quyết định tước bằng thạc sĩ và kết quả nghiên cứu sinh vì chưa có bằng đại học (Quyết định số 1305/QĐ-BGDĐT và Quyết định 1306/QĐ-BGDĐT, ngày 6-4-2010; Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh trong các số báo ra các ngày 6, 14, 15-5; 14, 30-7; 13-8).
 
Quyết định này cũng phủ nhận và thay thế quyết định công nhận tốt nghiệp lớp “cao đẳng chuyên tu ngành đạo diễn sân khấu” cho những sinh viên này của Bộ Văn hóa, ban hành ngày 14-3-1986, do đánh máy nhầm (vì trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta chưa hề có hệ cao đẳng chuyên tu).
 
Quyết định này không những trả lại sự công bằng cho 7 sinh viên khóa học mà còn tháo gỡ được gút mắc lớn giữa Bộ GD-ĐT với các đơn vị giáo dục trong hệ thống, như: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi nghệ sĩ Hữu Luân làm luận án thạc sĩ và Viện Văn hóa-Thông tin, nơi nghệ sĩ Hữu Luân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở khi chưa có bằng đại học đã dẫn đến 2 quyết định của Bộ GD-ĐT tước bằng thạc sĩ và kết quả nghiên cứu sinh của Lê Hữu Luận (nghệ sĩ Hữu Luân).
 
Về phần mình, nghệ sĩ Hữu Luân hết sức mừng vui khi nhận thông tin này. Việc sửa sai của Bộ VH-TT-DL lần này đã giúp anh lấy lại danh dự và khả năng giữ lại bằng thạc sĩ và kết quả nghiên cứu sinh của mình đã bị phủ nhận bởi 2 quyết định của Bộ GD-ĐT.
 
Sau khi tiếp nhận quyết định này, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TPHCM sẽ tiến hành các thủ tục cấp bằng cho 7 sinh viên tốt nghiệp có tên trong quyết định. Vấn đề còn lại là chờ thái độ của Bộ GD-ĐT.
 
Nếu Bộ GD-ĐT công nhận quyết định này của Bộ VH-TT-DL cũng đồng nghĩa sẽ rút lại 2 quyết định tước bằng thạc sĩ và kết quả nghiên cứu sinh của Hữu Luân.
 
Số phận của nhiều sinh viên khác?
 
Trước khi trở thành trường cao đẳng rồi Đại học Sân khấu-Điện ảnh TPHCM, Trường Nghệ thuật Sân khấu II đã đào tạo nhiều khóa đại học chuyên tu cho phía Nam, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, sau này là Bộ Văn hóa-Thông tin nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp. Hàng trăm sinh viên ra trường đến nay vẫn không có bằng.
 
Nhiều người trong số họ muốn học lên cao nhưng không thể vì không có bằng tốt nghiệp đại học. Có không ít người bây giờ là những nghệ sĩ nổi tiếng, xin trở về Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TPHCM dạy học, như nghệ sĩ Minh Nhí, nhưng trường không tiếp nhận vì chưa có bằng đại học. Tất cả họ đang chờ quyết định cấp bằng của Bộ GD-ĐT từ hàng chục năm nay.
 
Cũng cần nói thêm, nhiều năm qua, sinh viên các khóa học này đã nhiều lần yêu cầu Trường Nghệ thuật Sân khấu II cấp bằng tốt nghiệp nhưng  chưa được giải quyết vì Bộ GD-ĐT chưa công nhận những khóa đào tạo trình độ đại học chuyên tu do trường tổ chức.
 
Nếu Quyết định 3053 của Bộ VH-TT-DL được Bộ GD-ĐT công nhận, có nghĩa Bộ GD-ĐT sẽ công nhận các khóa học tiếp theo sau đó. Như vậy, rất nhiều nghệ sĩ, như: Hoa Hạ, Hồng Vân, Nguyễn Trọng Nam, Minh Nhí, Lê Thụy, Minh Hải, Phú Hải, Xuân Phước, Thanh Thủy, Công Ninh, Kim Loan, Trần Cảnh Đôn, Phương Linh... có cơ hội nhận được bằng tốt nghiệp đại học.
 

7 sinh viên khóa I được công nhận tốt nghiệp đại học

 
Danh sách đính kèm Quyết định 3053, ngày 1-9-2010 của Bộ VH-TT-DL, gồm: Nguyễn Hồng Dung (nay là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM); Nguyễn Hữu Diệu Đức (nghệ sĩ Diệu Đức); Cao Đình Liên; Lê Hữu Luận (nghệ sĩ Hữu Luân); Thiều Kỳ Ngộ, Võ Văn Thênh, Phạm Ngọc Thu.

img

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo