xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công bố kết quả vòng đề cử Giải Mai Vàng 2012

HUY NGUYÊN

64 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn trong đó có nhiều gương mặt mới. Hoài Linh, Uyên Trang có 2 đề cử ở hai 2 mục khác nhau

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ  XVIII - 2012 (Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Sắc Ngọc Khang tài trợ) đã kết thúc vào ngày 30-11. Dựa trên kết quả kiểm phiếu của gần 50.000 phiếu đề cử hợp lệ của bạn đọc, ban tổ chức Giải Mai Vàng 2012 đã có buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn nghệ thuật Giải Mai Vàng 2012.
 
Trên tinh thần tôn trọng tuyệt đối lá phiếu đề cử hợp lệ của bạn đọc, sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên trong hội đồng tư vấn nghệ thuật, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2012 quyết định công bố danh sách nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình vào vòng bầu chọn tranh Giải Mai Vàng 2012 của 14 hạng mục (có danh sách đính kèm).

Đa phần đều xứng đáng

Ý kiến chung của các thành viên hội đồng tư vấn nghệ thuật đều nhất trí cao với kết quả đề cử của bạn đọc và nhận định kết quả này khá sát với thực tế đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm. Đa phần nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình có số phiếu đề cử cao ở mỗi hạng mục đều xứng đáng.

img
Ca sĩ Vy Oanh - những gương mặt mới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
 
Về trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hội đồng tư vấn và ban tổ chức dành thời gian bàn thảo trước khi ban tổ chức đưa ra quyết định vẫn để tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong danh sách đề cử hạng mục Ca sĩ hát nhạc nhẹ của Giải Mai Vàng 2012.  Có ý kiến trong hội đồng đề nghị không đưa tên Đàm Vĩnh Hưng vào vòng bầu chọn với lý do ca sĩ này có sai phạm trong thời gian qua.
 
Tuy nhiên, ý kiến của  các thành viên khác trong hội đồng nhất trí rằng  sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng không đến mức phải loại ra khỏi giải thưởng trong khi những đóng góp của anh cho âm nhạc, từ thiện xã hội trong năm cần được ghi nhận, tôn vinh.  Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2012 cũng nhận thấy không lý do gì để loại Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi cuộc chơi trong khi công chúng vẫn ủng hộ anh (thể hiện qua số lượng phiếu đề cử cao nhất, nhì bảng).

Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2012, nói: “Tôn trọng lá phiếu hợp lệ của khán giả là tiêu chí của Giải Mai Vàng, lâu nay luôn được ban tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt.  Nếu công chúng không tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng về sai phạm của anh vừa qua thì chính công chúng sẽ loại anh chứ không phải ai khác”.

Trong một vài hạng mục vào vòng bầu chọn lần này, danh sách tranh giải chỉ có 3 hoặc 4 ứng viên. Theo ban tổ chức, do những nghệ sĩ còn lại có số phiếu đề cử của bạn đọc quá thấp dưới mức quy định, theo thể lệ, nên ban tổ chức không thể đưa vào vòng bầu chọn.

Như vậy có 64 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình có số phiếu đề cử cao ở 14 hạng mục được ban tổ chức đưa vào danh sách vòng bầu chọn lần này, như công bố.

Nhiều gương mặt mới

Những nghệ sĩ chưa từng xuất hiện trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng  ở lĩnh vực ca nhạc lâu nay đã có tên trong danh sách đề cử tranh giải lần này phải kể đến Hồ Trung Dũng, Vy Oanh cả hai đều là những ca sĩ mới xuất hiện trên thị trường ca nhạc những năm gần đây.  Trường hợp Uyên Trang  lại là gương mặt vừa cũ vừa mới. Ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng, Uyên Trang là cái tên cũ (Đoạt Giải Mai Vàng 2011) nhưng ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc nhẹ,  cô xuất hiện với tư cách gương mặt mới.

Ở lĩnh vực sân khấu, Quý Bình và Trịnh Kim Chi cũng là gương mặt mới của Mai Vàng. Nếu năm trước, Trấn Thành là gương mặt mới của Giải Mai Vàng ở hạng mục Người dẫn chương trình thì năm nay, anh là gương mặt mới của Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên hài.

Ở lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, có 3 gương mặt nam mới: Đức Tiến, Lý Anh Tuấn, Nhan Phúc Vinh. Hoài Linh cũng được xem là gương mặt mới ở hạng mục này. Những nghệ sĩ còn lại đều là những gương mặt từng được đề cử tranh giải hoặc đã đoạt Giải Mai Vàng những năm trước.

Vòng bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày 15-12 đến hết ngày 15-1-2013. Nghệ sĩ nào có số phiếu bầu chọn cao nhất của bạn đọc Báo Người Lao Động sẽ vinh dự nhận Giải Mai Vàng 2012. Trong số báo ngày mai, ban tổ chức sẽ công bố thể lệ vòng bầu chọn và đăng phiếu bầu chọn (cả trên báo giấy và báo điện tử) để bạn đọc tiện tham gia bầu chọn.

Hi đng tư vn ngh thut

- GS-nghệ sĩ  Ca Lê Thuần - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM.

- Soạn giả Lê Duy Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

- Biên kịch Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM.

- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM.

- Đạo diễn Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM.

Lễ trao Giải Mai Vàng 2012 diễn ra vào đêm 26-1 tại Nhà hát TPHCM. Trước đó, đêm 23-1 sẽ có chương trình Dạ tiệc Mai Vàng và sau đêm trao giải là chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân diễn ra tại Công ty Pou Yuen quận Bình Tân - TPHCM vào tối 28-1-2013. HTV, Lest Viet và ANTV sẽ truyền hình trực tiếp các chương trình trên để phục vụ khán giả truyền hình trong cả nước.
 
Tài trợ Giải Mai Vàng 2012
img
 

64 cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn (xếp theo thứ tự a, b, c)

NAM CA SĨ NHẠC NHẸ:

Hồ Trung Dũng - Gõ cửa thiên đường (Võ Thiện Thanh)

Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện tình online (Lê Trung)

Noo Phước Thịnh - Xa em (Nguyễn Đức Tùng)

Hà Anh Tuấn - Lạc lối ( Hồ Hoài Anh)

Dương Triệu Vũ - Yêu mãi yêu (Phúc Bồ)

NỮ CA SĨ NHẠC NHẸ:

Hồ Ngọc Hà - Một lần cuối thôi (Nguyễn Hồng Thuận)

Đông Nhi - Sau mỗi giấc mơ (Đông Nhi)

Vy Oanh - Đồng xanh (Dương Khắc Linh)

Mỹ Tâm - Trắng đen ( Mỹ Tâm, Trần Tuấn Anh)

Uyên Trang - Giấc mơ một chuyện tình (Lâm Phong)

CA SĨ HÁT NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG:

Quốc Đại - Điệu buồn trên sông (Trương Phi Hùng)

Cẩm Ly - Bìm bịp kêu chiều (Minh Vy)

Phi Nhung - Áo mới Cà Mau (Thanh Sơn)

Thanh Thúy - Hương thầm (Vũ Hoàng)

Uyên Trang - Ru lại câu hò (Vũ Quốc Việt)

NHÓM HÁT:

365 - Âm nhạc trong tôi (Trần Tuấn Anh)

MTV - Cha (Anh Tuấn)

V.Music - Vẫn đợi em về (Nguyễn Hồng Thuận)

CA KHÚC:

Bìm bịp kêu chiều - tác giả Minh Vy

Chuyện tình nhà thơ - tác giả Nguyễn Đức Cường

Nhật ký của mẹ - tác giả Nguyễn Văn Chung

Trăng bơ vơ - tác giả Lâm Thái Hiền

Vẫn đợi em về - tác giả Nguyễn Hồng Thuận

NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

Quý Bình - vai Thanh Luân (vở Tình nhân đến với tình nhân, Sân khấu Hoàng Thái Thanh)

NSƯT Hữu Châu - vai Nguyễn Lê (vở Vua thánh triều Lê, Sân khấu Kịch IDECAF)

Võ Minh Lâm - vai Hoàng Phi Hải (vở Khi rừng mới sang thu, HTV)

NSƯT Thành Lộc - vai Lê Thánh Tôn (vở Vua thánh Triều Lê, Sân khấu Kịch IDECAF)

Vũ Luân - vai Li Sơn Yu (vở Cội nguồn, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)

NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

Trịnh Kim Chi - vai Đào Xuân (vở Làm đĩ, Sân khấu Kịch Phú Nhuận)

Lê Khánh - vai Hoa (vở Lẩu trăn, sân khấu IDECAF)

Tú Sương - vai Kim Su Dang (vở Cội nguồn, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)

NSƯT Quế Trân - vai cô giáo (vở Cơn hồng thủy, CLB sân khấu Sen Việt)

VỞ DIỄN:

Khi rừng mới sang thu - tác giả Quý Sắc; đạo diễn Kim Phương; chương trình Ngân mãi chuông vàng - HTV

Làm đĩ - tác giả Chu Thơm; chuyển thể từ tác phẩm văn học của Vũ Trọng Phụng; đạo diễn NSND Hồng Vân; Sân khấu Kịch Phú Nhuận

Mẹ ơi - tác giả Phạm Dũng; đạo diễn Hạnh Thúy; Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM

Vua thánh triều Lê - tác giả Lê Duy Hạnh; đạo diễn Vũ Minh; Sân khấu Kịch IDECAF

DIỄN VIÊN HÀI:

Xuân Bắc - vai nhân vật Táo quân (chương trình Táo quân - VTV3)

Hoài Linh - vai cậu Út (vở Anh chàng giả gái - Sân khấu Kịch Nụ cười mới)

NSƯT Thanh Nam - vai Bác Ba Phì (chương trình Bác Ba Phì thời @ - HTV)

Trấn Thành - chương trình hài Tài-Tiếu-Tuyệt (HTV)

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Phùng Ngọc Huy - vai Danh, trong phim Tay chơi miệt vườn

Hoài Linh - vai cô Ba, trong phim Hello cô Ba!

Đức Tiến - vai Hận, trong phim Trở về

Lý Anh Tuấn - vai Nguyễn Trung Trực, trong phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Nhan Phúc Vinh - vai Quốc Hưng và Mười Ba, trong phim Sao đổi ngôi

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Đinh Ngọc Diệp - vai Út Chót, trong phim Nàng men, chàng bóng

Minh Hằng - vai Hiền Dịu, trong phim Lệ phí tình yêu

Vân Trang - vai Ý Linh, trong phim Scandal

Thanh Trúc - vai Hân, trong phim Hạnh phúc muộn màng

Ngô Thanh Vân - vai Thảo, trong phim Ngôi nhà trong hẻm

BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Anh hùng Nguyễn Trung Trực - đạo diễn Phan Hoàng

Hạnh phúc muộn màng - đạo diễn Trương Dũng

Lấy chồng người ta - đạo diễn Lưu Huỳnh

Tay chơi miệt vườn - đạo diễn Lê Quang Hưng

Thiên mệnh anh hùng - đạo diễn Victor Vũ

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

Lục lạc vàng - VTV

Ngôi nhà mơ ước - HTV

Thử thách cùng bước nhảy - HTV

Vietnam Idol 2012 - VTV

Vượt lên chính mình - HTV

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

Phan Anh - chương trình Giọng hát Việt

Quyền Linh - chương trình Vượt lên chính mình

Bình Minh - chương trình Vua đầu bếp

Trấn Thành - chương trình Thử thách cùng bước nhảy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo