xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ thuật hàn lâm đi tìm khán giả

Thùy Trang

5 diva hát cùng nhau trong chương trình “The master of symphony” được dự đoán sẽ thu hút khán giả, trong khi 11 nghệ sĩ xuất sắc sẽ ra mắt Saigon Lady Singer trong tháng 11 tới

Lý do chính khiến các “ngôi sao” chịu “nhún” cái tôi của mỗi người để đến với nhau vì đây là những chương trình nghệ thuật thực sự đẳng cấp.

Diện mạo mới cho nghệ thuật hàn lâm

Điểm nổi bật của “The master of symphony” mà 5 diva: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Thu Phương cùng xuất hiện chính là sự kết hợp giữa giao hưởng và nhạc nhẹ nhằm tạo diện mạo mới cho cả nhạc nhẹ lẫn nhạc cổ điển.

Đây không phải lần đầu tiên nhạc cổ điển tìm đường đến với công chúng. Sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng trong chương trình Rockstorm cách đây vài năm khiến cả khán đài sân Tao Đàn (TP HCM) “dậy sóng”. Không ai ngờ nhạc hàn lâm - vốn bị mặc định là khó thưởng thức, kiêu sa đến mức khó gần - lại dễ nghe, gần gũi và tuyệt vời đến thế.

 


Những tiết mục pop kết hợp với dàn nhạc giao hưởng đang rất được yêu thích hiện nay Ảnh: Hoàng Sơn

Những tiết mục pop kết hợp với dàn nhạc giao hưởng đang rất được yêu thích hiện nay Ảnh: Hoàng Sơn

 

Sau đó, Unlimited, nhóm nhạc rock gồm những rocker trẻ tuổi, quyết định mang đến một không gian âm nhạc lạ lẫm với sự pha trộn đầy ngẫu hứng, liều lĩnh nhưng cũng rất khôn ngoan là rock symphony. Giọng nữ cao soprano Ngọc Tuyền và giọng trầm khàn đặc của rocker Viết Thanh đã tạo nên cơn sốt thú vị trong giới trẻ.

Tất cả những điều đó cho thấy nhạc hàn lâm là một chất liệu thú vị để nâng tầm đẳng cấp, tạo nên diện mạo mới cho thị trường âm nhạc đại chúng.

Đối với những người coi âm nhạc hàn lâm là lý tưởng sống, việc phân khúc âm nhạc này hầu như không có chỗ đứng trong thị hiếu thưởng thức của đại đa số khán giả nhạc Việt thực sự là một “nỗi đau”, như chia sẻ của chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh. Tuy nhiên, với những người trẻ như Trần Nhật Minh, thay vì buồn bã và cam chịu như nhiều thế hệ trước, họ đã cố gắng “vẫy vùng” trong khả năng của mình để đưa âm nhạc hàn lâm đến với công chúng.

Nói cách khác, Trần Nhật Minh muốn đi tìm khán giả. Đó là lý do anh thường tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu âm nhạc hàn lâm đến với khán giả sinh viên tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Cùng với những buổi nói chuyện đậm chất chuyên môn là khoảng thời gian thị phạm đầy thú vị và sinh động để giúp mọi người hiểu rằng thực tế nhạc hàn lâm không quá xa cách. Bên cạnh đó là những buổi diễn mà sự kết hợp nhạc giao hưởng với nhạc nhẹ - một kiểu symphony (khúc nhạc giao hưởng) dễ nghe, dễ hiểu - luôn được các nghệ sĩ trẻ ứng dụng như một cách nâng cao đẳng cấp cho tiết mục trình diễn cũng như ý thức nghe nhạc trong cộng đồng.

Những tín hiệu vui

Cho Hae Ryong, giọng ca soprano đến từ Hàn Quốc, từng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả Việt Nam qua nhiều chương trình biểu diễn của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM. Chị và một số người khác là những nghệ sĩ tự do, có sức sống mạnh mẽ. Sự tâm huyết với âm nhạc cổ điển đã thôi thúc chị thành lập một nhóm nhạc nữ giao hưởng.

“Tôi thấy tiếc vì có nhiều nghệ sĩ giao hưởng từ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn nhưng Việt Nam lại không có nhóm nghệ sĩ nào biểu diễn đáp lễ dù nghệ sĩ Việt rất giỏi” - Cho Hae Ryong nhận xét. Đó là lý do nhóm nhạc giao hưởng 11 thành viên - gồm: Cho Hae Ryong, Ngọc Tuyền, Khánh Ngọc… - với tên gọi Saigon Lady Singer sẽ chính thức ra mắt vào tháng tới.

Saigon Lady Singer sẽ mang đến cho khán giả những giai điệu đậm chất cổ điển nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ là nhóm hát “xa cách” với đại đa số công chúng yêu nhạc. Để đi tìm công chúng của mình, Saigon Lady Singer sẽ cập nhật những gì đang là thời thượng nhất mà hiện tại là EDM (electronic dance music).

Sự kết hợp của EDM và giao hưởng không quá mới mẻ với công chúng thế giới. “Với những hiệu ứng mà nhiều nghệ sĩ đã gặt hái được từ sự kết hợp EDM - symphony, Saigon Lady Singer tin rằng con đường mà chúng tôi đi không quá khó để tìm đến khán giả. Đó là chưa kể thực tế, chúng tôi cũng đã có sẵn một lượng khán giả của riêng mình” - ca sĩ Ngọc Tuyền tự tin.

Niềm tin của Saigon Lady Singer có cơ sở để trở thành sự thật. Một không gian âm nhạc với dàn nhạc nhẹ kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng sẽ khẳng định đẳng cấp âm nhạc của cả người tổ chức lẫn khán giả thưởng thức. Những chương trình này không chỉ thỏa mãn được niềm đam mê nghệ thuật, thể hiện đẳng cấp của nghệ sĩ mà còn đáp ứng được thị hiếu của công chúng.

 

Mới lạ và hấp dẫn

Gần đây, 2 giọng nữ cao Ngọc Tuyền và Triệu Yên đã  kết hợp với DJ Hoàng Anh phát hành album “Queen of the night”. Sự hòa quyện nhạc dance của DJ Hoàng Anh với 2 giọng nữ cao Ngọc Tuyền, Triệu Yên khi trình diễn các bài hát trích từ những vở opera nổi tiếng của nhiều nhạc sĩ lừng danh thế giới như Mozart, Puccini, Delibes, Borodin… và một số ca khúc bán cổ điển quen thuộc khác thực sự mang đến cho cho khán giả những cảm nhận mới lạ trong thưởng thức âm nhạc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo