xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phân khúc mùa album cuối năm

Thùy Trang

Nhiều sắc màu và chất lượng hơn trước đây, thị trường album nhạc mùa cuối năm cho thấy sự phân khúc rõ rệt về công chúng hưởng thụ

Bên cạnh dòng album chiều lòng người nghe của lớp ca sĩ bám sát thị hiếu công chúng bình dân, không ít những album khá “chất” được giới thiệu với người yêu nhạc trong mùa album cuối năm.

Đậm chất cá tính

Sau lần xuất hiện trên sân khấu Monsoon (Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2016), Tùng Dương giới thiệu đến khán giả album “Rễ cây” với những thử nghiệm của dòng nhạc điện tử do nhạc sĩ Quốc Trung phối khí. Những ca khúc như: “Con tằm”, “Mắt đêm”, đặc biệt là “Oa oa”, cho thấy một Tùng Dương đầy cá tính và khác biệt trên thị trường âm nhạc. “Ngoài những sản phẩm làm để mưu sinh, “Rễ cây” chính là niềm đam mê bất tận của tôi với âm nhạc” - Tùng Dương nói.

Âm nhạc trong “Rễ cây” của Tùng Dương là sự giao thoa Đông - Tây, là cuộc đối thoại giữa cũ và mới, giữa cổ điển và đương đại trong thế giới âm nhạc. Nhạc sĩ Hồng Kiên nhận định: “Âm nhạc của Tùng Dương là bức tranh đa sắc; là cá tính của người thể hiện, rất riêng biệt ở thị trường âm nhạc”.

Bìa các album vừa phát hành mùa cuối năm
Bìa các album vừa phát hành mùa cuối năm

Không “quái” bằng Tùng Dương nhưng cũng đáng được nhắc nhớ là Thu Hằng, quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2015 với sản phẩm “Trong” vừa ra mắt. Bộ đôi Thu Hằng - Dương Cầm đã có sự bắt tay khá ăn ý trong âm nhạc khi mang đến người nghe cảm giác dễ chịu về một sản phẩm có sự hòa quyện giữa chất dân gian truyền thống với thanh âm điện tử. Dù hình thức kết hợp này không mới nhưng cách thể hiện kiểu mộng mị, liêu trai của Thu Hằng đủ sức lôi kéo sự chú ý của người nghe.

Trở lại sau thời gian làm mẹ, ca sĩ Phương Vy giới thiệu với người yêu nhạc album nhạc jazz tâm huyết của mình. “Diamonds are a girl’s best friend” của Marilyn Monroe nổi tiếng thế giới được Phương Vy cover (hát lại) thuyết phục.

Nhạc jazz vốn dành cho những khán giả sành điệu nên chất jazz swing trong sản phẩm của Phương Vy không dễ dàng đưa các bài hát của cô trở thành bản “hit” (ăn khách) ở thị trường nhạc Việt hiện tại. Nhưng nghe Vy hát, hẳn ai cũng cảm thấy sự lựa chọn này của cô là hợp lý. Sau khi làm mẹ, Phương Vy đủ độ chín chắn, tinh tế và sâu sắc của một phụ nữ từng trải để trình diễn và chuyển tải những thông điệp ý nghĩa của cuộc đời.

Hai album khác rất đáng đề cập là của Nguyên Thảo với sự đồng sản xuất, sáng tác của 2 tên tuổi Đỗ Bảo và Vincent Nguyễn (nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam) và “Chat với Mozart 2” của bộ đôi Mỹ Linh - Dương Thụ.

Theo nhạc sĩ Dương Thụ, đây là các sản phẩm âm nhạc “khó nhằn” trên thị trường nhưng “hay là điều không cần bàn cãi”. Bởi lẽ, các sản phẩm này đều ít nhiều đi ngược với xu thế thịnh hành của thị hiếu khán giả. Dù vậy, nhạc sĩ Dương Thụ phân tích: “Trong làm nghề, chúng ta cần có những người tiên phong. Sự phân khúc thị trường hoàn toàn hợp lý vì một sản phẩm âm nhạc đều có đối tượng riêng. Khái niệm “buộc phải nghe” trong âm nhạc là một bi kịch. Hơn hết, sự phân khúc khán giả sẽ tạo nên sắc màu cho thị trường nhạc Việt. Đó là sự cần thiết”.

Mới lạ định dạng USB

Phá vỡ sự im ắng thường thấy của thị trường băng đĩa những năm trước, thị trường nhạc Việt ghi nhận sự trở lại của CD. Hẳn nhiên, chưa thể lấy lại phong độ như thời kỳ đỉnh cao nhưng định dạng album truyền thống CD đang dần trở lại thị trường âm nhạc với hàng loạt sản phẩm được tung ra. Điều này khiến cho Hội chợ Băng đĩa 2016 (khai mạc vào ngày 8-12 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM) thêm nhộn nhịp. Những sản phẩm đáng nghe như “Mùa đông tình yêu” của Bùi Anh Tuấn, “Hương xưa” của Hồ Quỳnh Hương, “Góc trời riêng” của Đức Tuấn hay CD hát dân ca cực kỳ thú vị của Phương Linh, album nhạc boléro “Ai cho tôi tình yêu” của Bảo Yến… hứa hẹn ăn khách tại đây.

Một nét mới của mùa album cuối năm nay là sự xuất hiện của nhiều album định dạng USB. Ngoài việc phát hành sản phẩm âm nhạc online, USB sẽ giúp ca sĩ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Trịnh Thăng Bình - người đầu tiên làm liều bằng định dạng USB khi phát hành album “Anh, em và ai” - nói: “Hiện nay, USB là thiết bị phổ biến và rất tiện lợi. Khán giả sẽ nhanh chóng có file nhạc chất lượng cao được ghi trong mỗi USB, đồng thời khán giả còn có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau”. Với định dạng USB, mọi thứ gần như giản tiện hơn và cũng ít chi phí hơn so với việc phát hành đĩa nhựa. Dù vậy, để thu hút người nghe, sản phẩm vẫn cần giữ nguyên những chi tiết quan trọng của một CD truyền thống là bìa, sách ảnh kèm lời bài hát và quan trọng nhất là phải xin phép phát hành. Rõ ràng, hình thức sử dụng định dạng USB để phát hành sản phẩm âm nhạc đang được nhân rộng khi nhiều ca sĩ chọn cách này để ra mắt sản phẩm mới của mình.

Rộ album tác giả - tác phẩm

Điều đáng nói, sản phẩm âm nhạc mùa cuối năm xóa hẳn tư duy làm album kiểu cũ: tập hợp ca khúc nhiều nhạc sĩ cho một album như trước đây. Thay vào đó là các album tác giả - tác phẩm, một sự bắt tay giữa ca sĩ với nhạc sĩ để khai thác triệt để ưu thế vượt trội của cả hai trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Trong đó, đáng kể như Hồng Ân với “Tuyệt phẩm Phú Quang Hà Nội - em và tôi”, Lệ Quyên với album “Lệ Quyên - Lam Phương”, Thu Phương hát nhạc Việt Anh, Hà Anh Tuấn song hành cùng Phạm Toàn Thắng, nghệ sĩ violon Hoàng Rob thoát khỏi cái bóng cover trước đây mà thực hiện hẳn một sản phẩm của riêng mình bằng việc hợp tác với nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo