Blue is the warmest colour còn có tên tiếng Pháp là Lavie D’Adèle (nghĩa là Cuộc đời của Adèle) với nội dung về câu chuyện tình yêu bi thương giữa cô gái người Pháp 15 tuổi tên Adèle và một phụ nữ lớn tuổi hơn tên Emma. Phim ngập tràn những cảnh quay nhạy cảm, táo bạo và đáng chú ý là cảnh quan hệ tình dục lên đến 10 phút giữa 2 nữ diễn viên nhưng đã được Hội đồng Giám khảo LHP Cannes đánh giá cao về mặt nghệ thuật và niềm đam mê, tâm huyết của đội ngũ làm phim và còn được đề cử giải Quả cầu vàng, BAFTA (giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh - Truyền hình Anh Quốc) ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài (không nói tiếng Anh).
Nhưng theo MDA, phim có những cảnh quan hệ đồng tính quá trần trụi giữa 2 phụ nữ và lại quá dài đã vượt mức độ cho phép của nhà nước Singapore đối với các phim dành cho người lớn. Do đó, ngoài việc xếp loại R-21, phim còn bị cắt 8 phút trước khi công chiếu tại các rạp phim ở Singapore từ ngày 1-5.
Bình luận (0)