xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sách văn học sôi động trở lại

Hòa Bình

Trước kia, đã có thời, sách văn học là dòng sách khó bán nhất, theo thống kê của nhiều nhà phát hành, đến mức nhiều khi các tác giả phải tự bỏ tiền ra in sách và ký gửi ở các cửa hàng sách mà cũng không phải là dễ dàng. Thế nhưng, mấy năm gần đây, sách văn học đã lấy lại vị thế của mình.

Các nhà phát hành sách liên tục công bố những con số giật mình của dòng sách văn học, không chỉ các tác giả đã thành danh từ lâu có thể sở hữu những cuốn sách có số lượng xuất bản “khủng” như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư mà ngay cả các tác giả trẻ như Anh Khang, Hamlet Trương… cũng sở hữu những ấn bản có số lượng phát hành vượt trên 100.000 bản.

Thế nhưng, không phải chỉ lựa chọn dòng sách “thời trang” mang nhiều yếu tố giải trí dành cho giới trẻ này, bạn đọc Việt càng lúc càng tỏ ra tinh tế và có gu thưởng thức cao hơn khi tìm đọc các cuốn sách có giá trị được giới chuyên môn và các nhà phê bình ghi nhận.

 

Cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt Giải sách hay của Giải thưởng sách hay Fahasa
Cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt Giải sách hay của Giải thưởng sách hay Fahasa

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Sách Quảng Văn, cho biết: “Sự thay đổi chóng mặt về số lượng ấn bản sách văn học trong nước và tỉ lệ áp đảo của sách văn học trong nước đứng trên tốp sách bán chạy của trang web bán sách online Tiki cũng là một sự thay đổi đáng mừng”.

Văn đàn sôi động trở lại với nỗ lực liên tiếp khẳng định chiều sâu và chất lượng văn học, các tác giả công bố đều đặn những tập sách mới được bạn đọc đón nhận và yêu thích, như Nguyễn Nhật Ánh (mới nhất là truyện dài “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”), Nguyễn Ngọc Tư (“Không ai qua sông”), Nguyễn Danh Lam (“Hợp đồng của quỷ”), Nguyễn Ngọc Thuần (truyện dài “Về cô gái này”), Sương Nguyệt Minh (tập truyện ngắn “Dị hương”, tiểu thuyết “Miền hoang”), Nguyễn Bích Lan (“Không gục ngã”, “Những ngọn lửa”)…

Hội sách TP HCM 2016 ghi nhận kỷ lục với hơn 50 cuộc giao lưu của các nhà văn với độc giả của mình: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Võ Diệu Thanh, Di Li, Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền, Lê Minh Quốc… cho thấy bạn đọc rất quan tâm đến các tác giả sách văn học. Theo các nhà văn, những cuộc giao lưu này giúp họ xích lại gần hơn với độc giả của mình, lắng nghe những mong muốn của người đọc để đáp ứng đúng nhu cầu của người đọc trong những tác phẩm sau này.

Một trong những đơn vị kiên trì đi theo lộ trình sản xuất sách văn học - ông Vũ Hoàng Giang, Phó giám đốc Công ty Văn hoá và truyền thông Nhã Nam - cho biết ngoài sách văn học trong nước, các cuốn sách thuộc dòng văn học kinh điển trên thế giới vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của độc giả, như cuốn “Nhà giả kim” của tác giả Paulo Coelho, “Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra” (bản dịch của Trương Đắc Vị)... Ông Nguyễn Minh Tuấn cho rằng gần đây, nhiều công ty sách quay trở lại với dòng sách văn học cổ điển như Đông A, Đinh Tị… và họ đã rất thành công.

Ông Vũ Hoàng Giang khẳng định có thể với các dòng sách khác thì độc giả đôi khi cần tham khảo thêm kiến thức, mang tính công cụ hoặc đọc để giải trí nhưng với giá trị lâu bền đã được khẳng định, những cuốn sách văn học sẽ luôn luôn có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

Giải thưởng sách hay FAHASA (bạn đọc bình chọn) lần này cũng đã trao giải vàng cho cuốn sách: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Nguyễn Nhật Ánh - NXB Trẻ). Điều này cho thấy sách văn học vẫn chiếm vị trí đầu trong sự yêu thích của độc giả hôm nay.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo