xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"The Hurt Locker" đánh bại "Avatar" tại Oscar

NLĐO

(NLĐO)-Lúc 17 giờ ngày 7-3 (giờ địa phương), tại Nhà hát Kodak, Los Angeles, Mỹ, (8 giờ sáng ngày 8-3 giờ Việt Nam) đã diễn ra lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 82.

The Hurt Locker đã đánh bại bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử ngành điện ảnh-  Avatar, với 6 giải Oscar dành cho: phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất (Kathryn Bigelow), Kịch bản gốc xuất sắc (Mark Boal), Biên tập âm thanh xuất sắc (Paul N.J. Ottosson), Hòa âm xuất sắc (Paul N.J. Ottosson và Ray Beckett) và Dựng phim xuất sắc (Bob Murawski và Chris Innis).
 
Ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất, sau hàng giờ chờ đợi, Sandra Bullock hạnh phúc đến rơi lệ khi được xướng tên giành giải vàng với vai diễn trong phim "The Blind Side".

Trước đó, hạnh phúc đến sớm nhất đối với diễn viên Christoph Waltz trong bộ phim "Inglourious Basterds", khi anh là người đầu tiên nhận được giải thưởng này cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Phim hoạt hình hay nhất được trao giải cho phim Up.

Bài hát trong phim hay nhất thuộc về bài: "The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)" trong phim "Crazy Heart".

Kịch bản phim xuất sắc nhất thuộc về phim nhà biên kịch Mark Boal dành cho phim "The Hurt Locker".

Một công dân Navi- trong phim Avatar-đã xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải để công bố cho hạng mục hóa trang xuất sắc nhất. Điều này gây ngạc nhiên cho những diễn viên tham dự lễ trao giải lẫn các khán giả xem chương trình qua truyền hình, dù Avatar không được đề cử cho hạng mục này. Hạng mục này được trao cho 3 nghệ sĩ hóa trang trong phim  Star Strek.

Giải Oscar dành cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về Geoffrey Fletcher của phim "Precious".

Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay được dành tặng cho một gương mặt mới toanh: nữ diễn viên Mo"Nique trong phim "Precious".

Hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc, thuộc về "Music by Prudence" của Roger Ross Williams và Elinor Burkett .

Giải Phim ngắn hành động được trao cho "The New Tenants" của Joachim Back và Tivi Magnusson.

Giải thiết kế trang phục xuất sắc nhất dành cho nhà thiết kế trang phục trong phim The Young Victoria: Sandy Powell. Cô cũng là người đã nhận giải thưởng này trước đó một lần trong phim Shakespear in love.
 
Hai Giải biên tập âm thanh và Hòa âm phối khí xuất sắc nhất năm nay đều thuộc về các nghệ sĩ trong phim "The Hurt Locker".

Quay phim xuất sắc nhất thuộc về nhà quay phim Maurro Fiore của phim Avatar.

Nhạc phim hay nhất năm nay thuộc về nhạc phim của phim hoạt hình Up.

Sau hai tượng vàng Oscar dành cho Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc (Rick Carter và Robert Stromberg) và Mauro Fiore ở hạng mục Quay phim xuất sắc, "Avatar" tiếp tục so găng với "The Hurt Locker" khi tiếp tục giành tượng vàng thứ 3 với hạng mục Kỹ xảo nổi bật.

Cuộc đua ngày càng gay cấn hơn khi ngay sau đó The Hurt Locker tiếp tục được xướng tên lên nhận giải Oscar lần thứ 4 cho hạng mục Biên tập phim xuất sắc nhất.

Sau 5 lần được đề cử, từ năm 1971 đến nay, nam diễn viên Jeff Bridges đã nhận được giải Oscar lần đầu trong phim "Crazy Heart" cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo