xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đạo diễn “nói cho rõ” vụ lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Bùi Lan Hương được trao giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” nhờ vai Khánh Ly phim “Em và Trịnh” tại Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 23 diễn ra ở Đà Lạt.

Ngay sau đó, nhiều xôn xao, lùm xùm cho rằng cô được phía nhà sản xuất đăng ký tranh tài hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - thực hiện phim "Em và Trịnh" - đã có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân để "nói cho rõ" sau những thông tin lùm xùm quanh giải thưởng của Bùi Lan Hương. 

Anh hài hước cho biết trên thông tin website của LHP VN lần thứ 23 thì Bùi Lan Hương được đề cử vào hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" còn "Nữ diễn viên chính xuất sắc" lại là nam diễn viên Avin Lu đóng vai Trịnh Công Sơn lúc trẻ.

Ngoài ra, một số diễn viên trong các phim khác trên website cũng được đề cử nhầm từ nữ diễn viên sang nam diễn viên và ngược lại.

Đạo diễn “nói cho rõ” vụ lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương - Ảnh 1.

Bùi Lan Hương trong vai Khánh Ly phim "Em và Trịnh"

Đạo diễn “nói cho rõ” vụ lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương - Ảnh 2.

Những thông tin chưa chính xác trên trang web LHP khi để nữ chính phim "Đất rừng Phương Nam" là bé Bảo Ngọc và nữ diễn viên Băng Di lại nằm trong hạng mục nam diễn viên phụ

Đạo diễn “nói cho rõ” vụ lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương - Ảnh 3.

Bùi Lan Hương nằm trong hạng mục nam chính còn nam diễn viên Avin Lu thì lại trong hạng mục nữ chính

"Về trường hợp của Bùi Lan Hương, xin cám ơn ban giám khảo của LHP đã ghi nhận chính xác vai trò của cô trong phim "Em và Trịnh". Trong phim này, nhân vật nam chính là Trịnh Công Sơn do hai diễn viên thủ vai là Avin Lu và NSƯT Trần Lực, nhân vật nữ chính là Michiko do Akari Nakatani thủ vai.

Các diễn viên còn lại đều là vai phụ, bao gồm cả Hoàng Hà (trong vai Dao Ánh), Bùi Lan Hương (trong vai Khánh Ly). Thật ra muốn nói vai của Hoàng Hà là vai chính cũng được, nhưng vai của Bùi Lan Hương thật sự trên kịch bản chỉ là vai phụ. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của cô đã khiến mọi người đều chú ý đến nhân vật này!" - đạo diễn viết.

Theo anh, vấn đề lớn hơn của sự việc này và đây không phải lần đầu, chính là sự không thống nhất về các khái niệm khi đăng ký thông tin giữa nhà sản xuất và ban tổ chức các giải thưởng. Không ít lần, giải âm thanh ở các giải thưởng điện ảnh Việt Nam trao cho người thu âm hiện trường - trong khi giải này là giải trao cho người làm hậu kỳ âm thanh.

Phần quay phim là dành cho người quay phim - người điều khiển máy quay nhưng giải thưởng trao thì đúng ra phải trao cho Đạo diễn hình ảnh. Trong trường hợp của "Em và Trịnh", đạo diễn hình ảnh là Nguyễn Vinh Phúc, hai cái tên còn lại trên website của LHP là anh Dominic trong vai trò Cố vấn ánh sáng, còn Trương Huyền Đức là Technical Director.

Tất cả các việc đăng ký này là trách nhiệm của nhà sản xuất, ngay cả ở Hollywood cũng vậy. Tuy vậy, đôi khi nhà sản xuất cũng không nắm rõ các vị trí đoạn phim và đặc biệt, không hiểu rõ việc phân chia diễn viên chính hay phụ. Chính vì thế dẫn đến tình trạng như trường hợp của Bùi Lan Hương.

Nhưng ngay cả ở Hollywood, ở mỗi giải thưởng, các nhà sản xuất sẽ bàn bạc chiến lược để phim của họ đạt được nhiều giải nhất có thể, trong đó có việc xem xét liệu một diễn viên trong phim nên tranh ở hạng mục chính hay phụ, tùy theo đối thủ của các hạng mục là ai. 

Có thể, ở giải này họ đăng ký diễn viên đó cho hạng mục diễn viên chính nhưng ở giải khác cũng phim đó vai đó diễn viên đó nhưng họ đăng ký ở hạng mục diễn viên phụ.

Đạo diễn “nói cho rõ” vụ lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương - Ảnh 4.

Việc đề cử một đằng, trao giải một nẻo gây lùm xùm khiến đạo diễn phải "nói cho rõ". Bùi Lan Hương vắng mặt tại lễ trao giải trong đêm bế mạc LHP do vấn đề sức khỏe, bạn trai cô là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên nhận thay

"Tóm lại, tôi mong các giải thưởng điện ảnh ở Việt Nam khi gửi bảng đăng ký, xin hãy mô tả cụ thể các đề cử thay vì ghi chung chung để các nhà sản xuất có thể đăng ký đúng và các nhà sản xuất hãy tham vấn đạo diễn về việc đề cử cho các vai chính hay phụ trong phim.

Cuối cùng, giải thưởng xét cho cùng cũng chỉ là quyết định của một nhóm người, với những tiêu chí của họ, ai được giải thì mình vui cho họ, chứ đi lên báo bức xúc làm gì, nhắn tin cho mình, mình dẫn đi ăn an ủi đỡ bức xúc ha!" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhắn nhủ.

Trước đó, một nữ diễn viên giấu tên bức xúc trên truyền thông rằng Bùi Lan Hương được đăng ký hạng mục nữ chính nhưng lại được giám khảo trao giải nữ phụ. Việc này không công bằng cho các diễn viên hạng mục nữ phụ vì cô là nữ chính, đất diễn nhiều hơn.

Trước bức xúc này, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 23, thông tin với truyền thông rằng Ban Tổ chức nhận đăng ký tham dự LHP từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất đăng ký ai chính, ai phụ là lựa chọn của họ còn giám khảo chấm dưới góc độ chuyên môn, xác định vai diễn như thế xứng đáng ở giải chính hay phụ.

Tuy nhiên, thông qua việc này, Ban Tổ chức cũng rút kinh nghiệm rằng ngoài đăng ký của nhà sản xuất còn phải có chữ ký xác nhận việc đăng ký này của đạo diễn phim.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo