xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: "Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ"

Nguyễn Trung (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(NLĐO) - Vừa là ca sĩ, vừa sáng tác ca khúc, Lê Anh Tuấn là một nhân tố mới được khán giả yêu mến. Anh vừa quảng bá một ca khúc ca ngợi hoa sen Việt Nam như lời ca dao mẹ ru còn mãi muôn đời.

Lê Anh Tuấn sinh năm 1978 thuộc thế hệ ca sĩ trưởng thành khi đất nước thống nhất, thanh bình, đổi mới và tươi đẹp hơn từng ngày.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn quảng bá sáng tác mới "thác sen mặt hồ"

Lê Anh Tuấn có hơn 8 năm theo học tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai và Nhạc viện TP HCM cùng 20 năm là ca sĩ chính của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen. Anh đã tạo dựng một bề dày thành tích trong hoạt động âm nhạc đáng để các ca sĩ trẻ phấn đấu học tập.

Năm 2004, Lê Anh Tuấn đạt Giải 4 Tiếng hát Truyền hình TP HCM cùng 2 Giải báo chí bình chọn hát nhạc truyền thống hay nhất và Giải hát hay nhất về TP HCM. Ngoài ra Lê Anh Tuấn còn sở hữu nhiều giải thưởng khác như: Giải 3 tiếng hát Truyền hình Tỉnh Đồng Nai (năm 2001), Giải 3 Tiếng hát truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2002), Giải 2 tiếng hát truyền hình Tỉnh Tây Ninh, Giải 2 giọng hát hay hàng tuần trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (năm 2003), Giải 4 Tiếng hát Truyền hình tỉnh Lâm Đồng…

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ - Ảnh 2.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn

Tên tuổi ca sĩ Lê Anh Tuấn luôn gắn liền với những tác phẩm truyền thống yêu nước, cách mạng. Với giọng tenor, quãng rộng, mượt mà ấm áp, truyền cảm đầy nội lực, anh luôn làm cho khán giả mê say với các ca khúc: Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bài ca Trường Sơn, Đường chúng ta đi, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Dòng máu anh hùng, Tình ca…

Ngoài vai trò là ca sĩ biểu diễn, Lê Anh Tuấn còn là nhạc sĩ đã sáng tác có nhiều sáng tác góp phần phong phú thêm vườn âm nhạc của Thành phố và nước nhà. Đó là ca khúc "Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác" (đạt Giải C Giải thưởng Tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020); ca khúc "Người Thầy thuốc vì nước quên mình" nhằm ca ngợi tinh thần làm việc ngày đêm của tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng tại các bệnh viện trong giai đoạn dịch COVID -19, ca khúc "Ngôi sao Việt Nam bay cao" nêu cao tinh thần yêu nước, dân tộc động viên thanh niên Việt Nam trên đấu trường thể thao Sea games 32 và nhiều ca khúc đầy tự hào như:"Ký ức Đồng Lộc"; "Tuổi trẻ Việt Nam vững bước đi lên"; "Tự hào truyền thống Thanh niên xung phong"; "Nắng Xuân"; "Trung Đoàn tàu ngầm 196"; "Mẹ là ánh trăng soi"; "Ngợi ca đất nước hoa Chăm Pa"; "Tuổi thơ thành phố vì môi trường xanh"…


Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ - Ảnh 3.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn

Gần đây đang độ chín trong sáng tác, Lê Anh Tuấn đã viết và biểu diễn ca khúc "Thác sen mặt hồ". Ca khúc thể hiện sự tinh tế kết hợp giữa âm nhạc dân tộc, rap và rock nhằm chinh phục giới trẻ yêu nhạc hiện nay. Ngay từ trong intro mở đầu ca khúc đã cuốn hút bằng sự mạnh mẽ nhưng tinh tế nhẹ nhàng như dẫn dắt người nghe vào cảnh đẹp thiên nhiên với hồ nước và thác sen hồng cạnh dãy núi cao lung linh ẩn hiện với hình ảnh sen trở thành dòng thác như cùng mây bay lượn khắp núi rừng…

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ - Ảnh 4.

Sáng tác mới của Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn

"Trên mặt hồ sen tỏa hương thơm ngây ngất

Trên cao cao mây và núi cùng khoe sắc

Hoa sen bay trên núi cao ngả nghiêng"

Ca khúc như đưa ta đến cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, của đất trời quê hương Việt Nam. Thời gian nơi đây dường như không tồn tại khi đất trời đang giao hòa những yêu thương bất tận, lung linh trời núi, lung linh đất, lung linh ngàn cỏ hoa trong lung linh sen trắng pha hồng thắm như dòng thác bất tận.

Với giai điệu mạnh mẽ như núi cao như thác chảy nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, tinh tế thanh cao như hoa sen, như hồ nước, như mây bay… Giữa cái đẹp bao la của mây núi, cỏ cây càng lộng lẫy kiêu sa thác sen hồ nước tạo ra nét đẹp cuộc sống, cái đẹp đã làm cho mình những ngọt ngào hạnh phúc và càng thấy thêm yêu thương quê hương đất nước này. Ca khúc còn ca ngợi hoa sen Việt Nam như lời ca dao mẹ ru còn mãi muôn đời

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn: Tình ca quê hương là thác sen mặt hồ - Ảnh 5.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn

"Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhùy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Ca khúc "Thác sen mặt hồ" đã cho ta thấy nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn ngày càng đa dạng trong sáng tác và biểu diễn nhất là với dòng nhạc truyền thống yêu nước, cách mạng; tình ca quê hương đất nước mà anh đã chọn gởi cả tâm hồn của mình vào đó.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo