xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSND Vũ Doãn Hợp, nghệ sĩ ảo thuật Kao Long hội ngộ 25 ảo thuật gia tại TP HCM

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) - Nhằm nâng cao chất lượng của nghệ thuật biểu diễn xiếc, ảo thuật trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Hội Sân khấu TP HCM tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xiếc, ảo thuật.

NSND Vũ Doãn Hợp, nghệ sĩ ảo thuật Kao Long hội ngộ 25 ảo thuật gia tại TP HCM - Ảnh 1.

NSND Vũ Doãn Hợp

Chi hội xiếc, ảo thuật thuộc Hội Sân khấu TP HCM sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xiếc, ảo thuật năm 2023 vào hai ngày 9 và 10-11 tại văn phòng Hội (5B Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM).

25 nghệ sĩ ảo thuật, xiếc của TP HCM là hội viên và chưa là hội viên sẽ hội tụ tại đây để tham gia lớp học do NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM phụ trách với sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời: NSND Vũ Doãn Hợp, nghệ sĩ ảo thuật Kao Long.

Lớp bồi dưỡng này được tổ chức trong thời gian Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần IV do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở VHTT TP HCM tổ chức (từ 8 đến 10-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang và Nhà hát TP), được xem là mục tiêu chiến lược để nâng cao vai trò biểu diễn của ngành nghệ thuật xiếc, ảo thuật tại TP HCM.

Nhiều năm qua, chi hội xiếc - ảo thuật TP HCM đã nỗ lực tổ chức những buổi sinh hoạt, qui tụ được nhiều hội viên trẻ. Với lớp tập huấn này, các nghệ sĩ sẽ hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của ngành nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay.

Đồng thời nắm vững vai trò định hướng chỉ đạo nghệ thuật đối với một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, để qua mỗi tiết mục xiếc, ảo thuật sẽ đi vào định hướng nội dung, tư tưởng, thẩm mỹ trong sáng tạo.

NSND Vũ Doãn Hợp, nghệ sĩ ảo thuật Kao Long hội ngộ 25 ảo thuật gia tại TP HCM - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kao Long

Đồng thời, thông qua từng chuyên đề, các nghệ sĩ xiếc, áo thuật sẽ đổi mới phương pháp tư duy sáng tạo trong công tác xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn chất lượng phù hợp với phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng còn là những kinh nghiệm biểu diễn của hai nghệ sĩ khách mời trong quá trình lao động nghệ thuật.

NSND Vũ Ngoạn Hợp là nguyên giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Hơn 40 năm gắn bó với "nghề mạo hiểm", với 7 lần phải bó bột vì các chấn thương trong quá trình tập luyện và biểu diễn, ông dường như đã thấu hiểu mọi nỗi nhọc nhằn, cay đắng nhưng cũng đầy tự hào của nghề xiếc. 

Đây là lần hội ngộ ý nghĩa khi ông tham gia lớp bồi dưỡng, nhằm truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ dấn thân theo nghề xiếc, ảo thuật.

Nghệ sĩ Kao Long theo nghiệp xiếc hơn 40 năm, ông là Chi hội trưởng Chi hội Xiếc - Ảo thuật, Hội sân khấu TP HCM.

Vứa qua, trong chương trình "Kỳ tài lộ diện", ông đã thị phạm một tiết mục kungfu, dùng máy đóng đinh và một miếng ván, để miếng ván dưới lưỡi, rồi dùng búa đóng xuyên qua lưỡi, cây đinh dính trên miếng ván.

Sau đó ông gỡ ra trong sự tán thưởng của khán giả. Đối với ông ảo thuật là ảo giác, là kỹ xảo còn kungfu hoàn toàn là thật nên rất cần sự rèn luyện và ý chí sắc bén.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo