xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao tòa triệu tập Đặng Thị Hàn Ni khi xử phúc thẩm vụ Nguyễn Phương Hằng?

Ý Linh

(NLĐO) - Sau bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan có đơn kháng cáo, đề nghị cấp được cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tham gia tố tụng và mức bồi thường thiệt hại tinh thần

Như Báo Người Lao Động thông tin, TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm thực hiện vào ngày 11-3.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phan Đức Phương.

Phiên xử được mở do 4 đồng phạm của bà Phương Hằng và 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án là bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni có đơn kháng cáo.

Vì sao tòa triệu tập Đặng Thị Hàn Ni khi xử phúc thẩm vụ  Nguyễn Phương Hằng?- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Hàn Ni thời điểm chưa bị bắt tạm giam

Tại bản án sơ thẩm vào tháng 9-2023, ngoài hình phạt 3 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hằng bồi thường thiệt hại cho bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan 36 triệu đồng.

Hai người này cho rằng bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng nên đề nghị cấp được cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tham gia tố tụng và mức bồi thường thiệt hại tinh thần.

Theo đó, hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến phiên xử phúc thẩm sắp tới. Trong đó, bà Đặng Thị Hàn Ni đang bị tạm giam, chờ đưa ra xét xử ngày 1-3 vì liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án do bà Phương Hằng chủ mưu, 4 đồng phạm của bà Phương Hằng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau bản án sơ thẩm. Những người này gồm: ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM), bị phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (cựu nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (cựu Trưởng Phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng bị mức án 1 năm 6 tháng tù.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tại phiên xử phúc thẩm, ông Đặng Anh Quân có 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 3 bị cáo còn lại có 1 luật sư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo