VnMoney
15/08/2014 10:01

Bia uống không say ở Việt Nam được sản xuất như thế nào?

Những công đoạn đầu giống sản xuất bia truyền thống, tuy nhiên bia uống không say sẽ qua khâu cuối là tách bỏ cồn với hệ thống áp suất chân không.

 

Giống như sản xuất bia bình thường, bia không cồn vừa được một doanh nghiệp tại TP.HCM cho ra mắt cũng phải qua những khâu cơ bản như sản xuất bia truyền thống. Trong ảnh là hệ thống sản xuất bia đang vận hành của Nhà máy bia Sài Gòn - Bình Tây.
Giống như sản xuất bia bình thường, bia không cồn vừa được một doanh nghiệp tại TP.HCM cho ra mắt cũng phải qua những khâu cơ bản như sản xuất bia truyền thống. Trong ảnh là hệ thống sản xuất bia đang vận hành của Nhà máy bia Sài Gòn - Bình Tây.

 

Sau khi qua hết các công đoạn của hệ thống nấu bia thông thường, bia không say được đưa vào máy loại bỏ cồn để cho ra thành phẩm. Hiện đây là hệ thống loại bỏ cồn đầu tiên ở Việt Nam, được  vận hành theo công nghệ của Đức.
Sau khi qua hết các công đoạn của hệ thống nấu bia thông thường, bia không say được đưa vào máy loại bỏ cồn để cho ra thành phẩm. Hiện đây là hệ thống loại bỏ cồn đầu tiên ở Việt Nam, được vận hành theo công nghệ của Đức.

 

Toàn bộ hệ thống tách cồn trong bia.
Toàn bộ hệ thống tách cồn trong bia.

 

Việc tách cồn được giám sất bằng hệ thống máy tính tự động.
Việc tách cồn được giám sất bằng hệ thống máy tính tự động.

 

Đại diện công ty Bia Sài Gòn - Bình Tây cho biết, việc tách cồn cơ bản sẽ chia thành 3 pha: nước, cồn, hương; sau đó cồn bị loại bỏ, nước và hương được hợp lại với nhau, nên hầu như giữ nguyên hương vị của bia không cồn so với bia bình thường.
Đại diện công ty Bia Sài Gòn - Bình Tây cho biết, việc tách cồn cơ bản sẽ chia thành 3 pha: nước, cồn, hương; sau đó cồn bị loại bỏ, nước và hương được hợp lại với nhau, nên hầu như giữ nguyên hương vị của bia không cồn so với bia bình thường.

 

Bia vừa được tách cồn từ máy rót ra.
Bia vừa được tách cồn từ máy rót ra.

 

Đóng lon và đóng thùng là 2 công đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất.
Đóng lon và đóng thùng là 2 công đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất.

 

Đây là lô hàng thương mại đầu tiên của bia uống không say ở Việt Nam.
Đây là lô hàng thương mại đầu tiên của bia uống không say ở Việt Nam.

 

Sản lượng mong muốn của công ty đối với sản phẩm bia không say Made in Viet Nam khoảng 6 triệu lít/năm. Con số này khá nhỏ so với lượng bia truyền thống.
Sản lượng mong muốn của công ty đối với sản phẩm bia không say "Made in Viet Nam" khoảng 6 triệu lít/năm. Con số này khá nhỏ so với lượng bia truyền thống.

 

Mới ra mắt, đơn vị sản xuất chưa công bố giá bán cụ thể. Theo nhiều nguồn tin, giá dự kiến của bia này ở mức khoảng 280.000 đồng/ thùng/24 lon, tương đương 12.000 đồng/lon.
Mới ra mắt, đơn vị sản xuất chưa công bố giá bán cụ thể. Theo nhiều nguồn tin, giá dự kiến của bia này ở mức khoảng 280.000 đồng/ thùng/24 lon, tương đương 12.000 đồng/lon.

 

Những thùng bia không say đầu tiên tại nhà máy chuẩn bị đưa ra thị trường.
Những thùng bia không say đầu tiên tại nhà máy chuẩn bị đưa ra thị trường.

 

Theo Kiên Cường (Zing)

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.