VnMoney
22/04/2014 17:43

Cơ hội mới cho chứng khoán

Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán đang dao động rất gần vùng đáy trung hạn

Sau 2 tuần giảm mạnh đã quét gần sạch thành quả của nhà đầu tư trong 3 tháng gần đây trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội mới để nhà đầu tư quay lại đường đua.

Trở về vạch xuất phát

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21-4, VN-Index đã giảm về dưới mức 558 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, chuyên viên cao cấp Phòng Môi giới Công ty CP Chứng khoán Bản Việt, thị trường giảm mạnh về vạch xuất phát đang mở ra cơ hội đầu tư mới. Do nhiều nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính khi thị trường tăng mạnh trước đó nên khi bị rút cầu đã đẩy họ vào tình trạng bị ép bán tháo khi chạm tỉ lệ báo động đỏ margin, làm cho chỉ số index giảm mạnh. Chính vì vậy mà nhiều cổ phiếu, kể cả cổ phiếu cơ bản, đã về đến đường hỗ trợ dài hạn.

Nói đây là cơ hội cho dòng tiền cơ bản quay trở lại giải ngân là không sai. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là điểm mua chưa phải ngay lúc này mà cần chờ cho điểm rơi dừng lại và thanh khoản đi ngang cạn kiệt, tức là thị trường tích lũy và xây dựng nền tảng giá chặt chẽ trở lại. Khoảng thời gian đi ngang cạn kiệt đó sẽ có những cổ phiếu mạnh mẽ tăng trưởng trước và dẫn dắt thị trường, khi đó là lúc dòng tiền đổ dần vào chứng khoán.

Sau nhiều ngày giảm mạnh, thị trường chứng khoán lại mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tưẢnh: Hồng Thúy
Sau nhiều ngày giảm mạnh, thị trường chứng khoán lại mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tưẢnh: Hồng Thúy

Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC, ông Huỳnh Anh Tuấn, cho rằng thị trường giảm mạnh nhiều phiên đã quét sạch thành quả của nhiều nhà đầu tư trong vài tháng trở lại đây. Bản chất của chứng khoán là thế, tham lam và sợ hãi luôn tồn tại. Chúng tôi nhận thấy giá nhiều cổ phiếu đã giảm về vùng hấp dẫn, thuận lợi cho việc giải ngân đầu tư bất chấp chỉ số. Nếu so sánh về chỉ số, nhiều cổ phiếu đã có giá thấp hơn chỉ số VN-Index lúc 500 điểm.

Kênh đầu tư hấp dẫn

Giám đốc kinh doanh một công ty chứng khoán cho rằng lãi suất tiết kiệm hiện quá thấp, lãi suất cho vay cũng hấp dẫn đối với những người muốn vay vốn. Chính vì vậy mà dòng tiền đang nằm im, chờ rót vào chứng khoán khi thị trường “bình yên” trở lại là có thật. Chưa kể, thị trường bất động sản dù có chút biến động tích cực nhưng chỉ phù hợp với số ít người mua để ở chứ vẫn chưa đủ yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư bỏ tiền vào; còn vàng vẫn là kênh kém hấp dẫn, rủi ro nên chứng khoán luôn có cơ hội riêng. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, chứng khoán là kênh đầu tư tỏ ra hấp dẫn nhất.

Nhận định từ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán đang dao động rất gần vùng đáy trung hạn. Áp lực bán tuy vẫn còn nhưng đã giảm khá nhiều và không còn mạnh mẽ, quyết liệt như các phiên giữa tuần trước. Chưa kể, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng khá mạnh và khối tự doanh của các công ty chứng khoán cũng mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị lớn.

Phạm Đình

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.