VnMoney
11/12/2014 10:33

Nguyễn Hà Đông vào danh sách 10 triệu phú công nghệ

(NLĐO) - Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của ứng dụng game Flappy Bird, vừa được trang The Richest đưa vào danh sách 10 triệu phú USD làm giàu trong môi trường Internet từ con số 0.

Nguyễn Hà Đông, chàng trai thuộc lứa tuổi 8x. Khó có thể tưởng tượng là Đông đã viết trò chơi này cho điện thoại di động trong vòng chưa tới 2 giờ. Game được phát hành từ tháng 5-2013 nhưng không thu hút được sự chú ý. 8 tháng sau đó, nó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới và đem lại cho Đông số tiền lên đến 50.000 USD/ngày từ quảng cáo.

Hà Đông được xếp thứ 9 trong số 10 người làm giàu trong môi trường Internet từ con số 0. Ảnh: TheRichest.com
Hà Đông được xếp thứ 9 trong số 10 người làm giàu trong môi trường Internet từ con số 0. Ảnh: TheRichest.com

Trò chơi đã gây bão về mặt dư luận và truyền thông vào thời điểm đó. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, game được chính tác giả gỡ xuống với lý do nó có thể gây nghiện cho người chơi khiến cả thế giới bất ngờ và tò mò.

Dù vậy, sản phẩm này vẫn đem lại cho người sáng lập ra nó số tiền khoảng 3 triệu USD (hơn 60 tỉ đồng), một con số không đáng kể so với nhiều triệu phú khác nhưng đáng kinh ngạc là Đông kiếm được nó chỉ trong có 60 ngày.

Trong vòng đời 9 tháng của mình, ứng dụng game “Flappy Bird” đã ghi nhận hơn 50 triệu lượt tải và nhận được hơn 90.000 lượt ngươi chơi xếp hạng. Biến trò chơi trở thành một trong những game hấp dẫn nhất trong thời gian gần đây.

The Richest đánh giá Nguyễn Hà Đông, một lập trình viên trẻ của Việt Nam, đã làm được việc khiến mọi nhà phát triển game mơ ước là tạo ra được một trò chơi có tính lan tỏa cao, khiến cả thế giới phải say mê và kiếm được hàng triệu USD từ môi trường Internet.

Trong danh sách Top 10 của The Richest, ngoài Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird còn có Kevin Systrom với ứng dụng Instagram được Facebook chi ra đến 1 tỉ USD để mua lại; Markus Persson, cha đẻ của game “Minecraft” với khối tài sản 1,5 tỉ USD; Peter Thiel với hệ thống thanh toán trực tuyến Papal; David Karp với mạng xã hội Tumblr...

V.Vinh (Theo Therichest.com)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.