VnMoney
16/01/2013 10:29

Nhà giàu đổ xô mua nhà

Trong khi nhiều thị trường bất động sản trên thế giới đang nguội lạnh, giảm giá suốt thời gian dài thì thị trường nhà Thuỵ Sĩ lại đang quá nóng. Nhu cầu mua nhà, giá mua và giá thuê nhà tăng liên tục trong năm 2012.

 
Theo Ngân hàng trung ương Thuỵ Sĩ (SNB), trong năm 2012, giá căn hộ chính chủ ở đã tăng 6,9%, giá nhà ở cho một gia đình tăng 4,2%. Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2011, thị trường nhà ở Thuỵ Sĩ đã tăng giá liên tục với tốc độ 62%. 

Biệt thự nhỏ ở Thụy Sĩ hiện rất thu hút khách hàng

Các biệt thự nhỏ ở Thụy Sĩ hiện rất thu hút khách hàng nước ngoài. Trung bình cứ 5 khu nhà nghỉ ở Thụy Sĩ thì có 1 căn là do người nước ngoài sở hữu, chủ yếu là các khách hàng Đức, Hà Lan, Italia và Anh. Trong hai năm gần đây, các khách hàng Nga và khu vực Viễn Đông cũng quan tâm đến thị trường bất động sản Thụy Sĩ. 

Đối với nhiều khách hàng, đầu tư vào thị trường nhà đất ở Thụy Sĩ là kênh đầu tư dài hạn và an toàn, nhất là trong bối cảnh biến động tiền tệ và những rủi ro gia tăng. Trong khi đó, thu nhập từ việc cho thuê nhà ở Thụy Sĩ rất có tiềm năng và lãi suất thế chấp cầm cố ở Thụy Sĩ cũng khá hấp dẫn. Giá căn phòng ở Thụy Sĩ thường cao hơn Pháp 30% và cao hơn gấp đôi so với ở Áo. Mức giá trên được coi là hợp lý đối với căn hộ ở Thụy Sĩ là 800.000 franc Thụy Sĩ, còn giá biệt thự nhỏ có bể bơi vào khoảng 5 triệu franc. 

Jeremy Rollason, Giám đốc điều hành của Alpine Homes/Savills, cho biết nhu cầu về bất động sản ở Thụy Sĩ giảm sút trong những năm 2008/2009 - khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu nổ ra. Nhưng kể từ tháng 11-2011 đến nay, thị trường nhà đất đã có sự thay đổi với nhu cầu gia tăng, nhất là đối với những khu nhà gần với những địa điểm trượt tuyết. 

Giá bất động sản gần khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ thường rất đắt. Các bang có tỷ lệ nhà nghỉ cao nhất ở Thụy Sĩ là bang Graubünden (37%), Valais (36%), Ticino (24%) và Obwalden (22%). 

Ngân hàng UBS cho rằng thị trường bất động sản Thuỵ Sĩ đã chạm vào vùng rủi ro vào cuối năm 2012, lần đầu tiên kể từ sau đợt vỡ bong bóng bất động sản những năm 1980. Tuy nhiên, UBS cũng nhấn mạnh rằng rủi ro không có nghĩa là tăng giá bong bóng và UBS không cho rằng thị trường đang có hiện tượng bong bóng.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Thuỵ Sĩ có nhiều triển vọng tăng giá do lãi suất cho vay thế chấp thấp, khiến nhu cầu mua nhà trả góp tăng cao. Tỷ lệ nhà bỏ trống rất ít, chỉ 0,1% ở Zurich và Lausanne, khiến sức ép về cầu khá lớn 

Thuỵ Sĩ vẫn luôn được coi là “thiên đường an toàn” cho những người nước ngoài giàu có. Số người nhập cư ngày càng tăng khiến nhu cầu nhà cũng tăng theo. Chỉ trong 4 năm qua, tổng số người nhập cư ròng đã lên đến 330.000 người. Sau cuộc khủng hoảng giá nhà ở những nước khác, các công dân Thuỵ Sĩ và người nước ngoài đã chuyển các khoản đầu tư của mình về thị trường nội địa để đảm bảo an toàn. 

Các thành phố lớn như Zurich, Geneva và Lausanne, các khu vực nghỉ mát như Davos, Alpine là những nơi giá nhà tăng mạnh nhất trong vài năm gần đây. Theo UBS, đây cũng chính là thị trường có nguy cơ tăng quá nóng. 

Các công ty bất động sản còn cho rằng việc người nước ngoài tìm mua nhà đất ở Thụy Sĩ sẽ ít có sự lựa chọn hơn trong tương lai. Nguồn cung bất động sản sẽ chỉ có sẵn trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, sau đó cánh cửa cơ hội bị thu hẹp lại. Sự chênh lệch về cán cân cung cầu chắc chắn sẽ đẩy giá nhà đất tăng lên.

Trong một nỗ lực làm nguội thị trường bất động sản, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thuỵ Sĩ đã đưa ra nhiều quy định siết chặt các quy định về cho vay thế chấp. Thuỵ Sĩ cũng đã từng có một thời gian dài hạn chế người nước ngoài mua nhà. 

Hiện nay, mỗi năm chính phủ nước này quy định một hạn ngạch cho phép những người nước ngoài không cư trú được mua nhà ở Thuỵ Sĩ. Các công ty và cá nhân người nước ngoài muốn mua bất động sản ở Thụy Sĩ phải có được giấy phép của bang nơi họ muốn mua và số lượng giấy phép này rất hạn chế. 
tatthang
từ khóa :

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.