VnMoney
19/09/2017 15:55

Vn-Index vượt đỉnh 9 năm, nhà đầu tư đã hết sợ tháng “cô hồn”

Thống kê từ giai đoạn 2010 – 2017, chỉ số Vn-Index có 5/8 năm giảm điểm trong tháng “cô hồn”

Theo thống kê từ năm 2014 tới nay, chỉ có duy nhất tháng "cô hồn" năm 2015 khiến Vn-Index điều chỉnh bởi ảnh hưởng tiêu cực từ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, trong khi những tháng "cô hồn" năm khác đều có diễn biến khá tích cực.

Tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn, xá tội vong nhân. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm mà các hoạt động làm ăn, kinh doanh, buôn bán… nhìn chung không gặp nhiều thuận lợi, hầu hết mọi người đều kiêng kị, né tránh thực hiện các công việc quan trọng diễn ra trong tháng này.

Vì lẽ đó, các hoạt động kinh doanh, giao dịch… diễn ra trong tháng này thường khá ảm đạm và “tâm lý tháng 7” cũng xuất hiện hàng năm trên TTCK Việt Nam khi phần lớn đều giảm điểm trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, khoảng thời gian tháng 7 âm lịch (hoặc giáp tháng 7) thường xuất hiện những thông tin bất lợi với thị trường như khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên, cựu Thành viên hội đồng sáng lập ngân hàng ACB vào năm 2012; giá dầu lao dốc năm 2014 hay là sự kiện Trung Quốc liên tục phá giá đồng Nhân dân tệ năm 2015; khởi tố, bắt giam ông Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB - ngân hàng đầu tiên được NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Trong năm nay, những vấn đề xung đột trên bán đảo Triều Tiên, hay những thông tin khởi tố, xét xử tiếp tục diễn ra khá dồn dập trong tháng 7 âm lịch. Trong đó, có thể kể tới việc khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, công bố sai phạm Bí thư Đà Nẵng… Ngoài ra, những vụ cháy nổ cũng diễn ra khá thường xuyên như vụ cháy diễn ra tại kho vải của May Thành Công hay mới nhất là Nhựa Tiền Phong.

Vn-Index vượt đỉnh 9 năm, nhà đầu tư đã hết sợ tháng “cô hồn”  - Ảnh 1.

Nhà đầu tư đã hết sợ tháng “cô hồn”

Thống kê từ giai đoạn 2010 – 2017, chỉ số Vn-Index có 5/8 năm giảm điểm trong tháng “cô hồn”, đây là con số cho thấy giới đầu tư có phần khá thận trọng trong khoảng thời gian này. Tuy vậy, một điểm đáng chú ý là những tháng “cô hồn” giảm điểm chủ yếu rơi vào giai đoạn 2010 – 2013, đây là thời kỳ nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, việc chỉ số VnIndex giảm điểm trong tháng 7 âm cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Kể từ năm 2014 tới nay, chỉ có duy nhất tháng “cô hồn” năm 2015 khiến chỉ số VnIndex điều chỉnh bởi ảnh hưởng tiêu cực từ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, trong khi những tháng “cô hồn” năm khác đều có diễn biến khá tích cực.

Trong tháng 7 âm năm nay, mặc dù nhận khá nhiều thông tin tiêu cực , tuy nhiên diễn biến giao dịch trên TTCK Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Cụ thể, chỉ số VnIndex đã tăng tới 39 điểm, tương ứng mức tăng 5,08% trong tháng 7 âm, qua đó giúp VnIndex vượt qua 800 điểm và là con số cao nhất đạt được trong vòng 9 năm qua.

Vn-Index vượt đỉnh 9 năm, nhà đầu tư đã hết sợ tháng “cô hồn”  - Ảnh 2.

VnIndex vượt mốc 800 trong tháng "cô hồn"


Điều gì đã giúp nhà đầu tư vượt qua sợ hãi?

Trong tháng 7 âm năm nay, kinh tế vĩ mô nói chung cũng như TTCK Việt Nam nói riêng đón nhận khá nhiều yếu tố hỗ trợ.

Tại kỳ họp thường kỳ Chính phủ mới đây cho biết tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,06% so với tháng 12/2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 9,01%). Thủ thướng yêu cầu NHNN tiếp tục nỗ lực giảm lãi suất cho vay thêm khoảng 0,5%, đồng thời cố gắng đạt mức tăng trưởng tín dụng 21% và theo đuổi tăng trưởng kinh tế 6,8%. Định hướng này sẽ là bệ đỡ quan trọng cho TTCK tăng trưởng trong 4 tháng còn lại cuối năm 2017.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng vừa qua của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng lên 51,8 điểm. Kết quả này cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ.

Bên cạnh đó, những câu chuyện bán cổ phần nhà nước (Sabeco, Habeco, Vinamilk…) hoặc IPO (PV Power; PV Oil; Becamex IDC và IDICO diễn ra trước cuối năm; và có thể là cả Vincom Retail & Techcombank) đã giúp thị trường có thêm lực đỡ.

Một yếu tố khác giúp TTCK Việt Nam tăng trưởng tốt trong tháng “cô hồn” bởi theo lịch âm, tháng 7 năm nay đến trễ hơn mọi năm một chút do nhuận và điều này giúp giới đầu tư dần tiếp cận được KQKD quý 3. Hiện tại, một số doanh nghiệp đã hé lộ kết quả kinh doanh quý 3 khả quan và điều này đã hỗ trợ không nhỏ cho thị trường chung.

Về vấn đề quốc tế, theo dự báo của nhiều tổ chức thì khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ không đề cập đến việc nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tới đây, điều này giúp dòng vốn ngoại duy trì ổn định trên TTCK tại các thị trường mới nổi, cận biên như Việt Nam.

Ngoài ra, giá hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt giá dầu hiện đã trở lại sát mốc 50 USD/thùng nhờ kỳ vọng sản lượng OPEC sụt giảm hay chỉ số Dow Jones đang ở mức 22.290 điểm, mức cao nhất mọi thời đại cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho TTCK Việt Nam.

Theo Tri thức trẻ/Cafef

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.