VnMoney
06/11/2014 10:47

Vợ chồng già trồng rau mầm bán khắp các siêu thị

(NLĐO) - Đôi vợ chồng đã về hưu vẫn gầy dựng được cơ sở sản xuất rau mầm Hoàng Anh (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bán khắp các siêu thị

Trong một lần tình cờ thấy trên truyền hình giới thiệu về loại rau mầm tốt cho sức khỏe, đôi vợ chồng gồm ông Hoàng Đăng Lộc (60 tuổi) và bà Vũ Hoàng Anh (55 tuổi) đã nảy ra ý định thử trồng loại rau này.

Bà Hoàng Anh nhớ lại: “Thời điểm lúc đó năm 2005, khái niệm rau mầm khá xa lạ với người nông dân. Chúng tôi không khỏi tò mò, quyết định bắt tay vào tìm hiểu”.

Ban đầu, ông bà mua rất nhiều sách, tài liệu hướng dẫn trồng nhưng không thành công. Hạt giống sau khi gieo không nảy mầm hoặc khi vừa phát triển đã bị chết, hư thối.

Gần nửa năm thất bại liên tục, số tiền hưu để dưỡng già gần như mất trắng. Đến đầu năm 2006, nghe mọi người rỉ tai về một cơ sở rau mầm ở Bình Chánh (TP HCM) sản xuất thành công và đang cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao. Ông bà Hoàng Anh đã tìm đến cơ sở đó để học hỏi kinh nghiệm nhưng bị từ chối. “Họ không muốn chia sẻ hay cung cấp thông tin cho người lạ vì sợ mất mối làm ăn” - bà Hoàng Anh kể.

Ông Hoàng Đăng Lộc (60 tuổi) bên những khai rau mầm của cơ sở Hoàng Anh.

Ông Hoàng Đăng Lộc (60 tuổi) bên những khai rau mầm của cơ sở Hoàng Anh.

Nhưng may mắn đã đến với ông bà Hoàng Anh khi học được phương pháp trồng rau mầm từ người thân ở Thái Lan trở về. “Tôi không sử dụng loại đất mùn như các cơ sở khác mà dùng xơ dừa để ươm rau. Loại nguyên liệu có rất nhiều ở tỉnh Bến Tre” - bà Hoàng Anh cho biết. Những hạt mầm  được gieo trên mùn dừa trong các hộp xốp hoặc khay nhựa sau khi được tưới nước và chăm sóc từ 4 đến 5 ngày đã cho ra những sản phẩm rau mầm đầu tiên. Tỉ lệ thành công ngày càng một nhiều lên.

Những sản phẩm đầu tiên được đôi vợ chồng mang biếu, tặng cho những người thân. Sau đó, tìm đến một số quán ăn để chào hàng. Đến đầu năm 2007, nhận thấy việc kinh doanh này cho thu nhập cao, bà Hoàng Anh đã bàn với chồng gầy dựng một cơ sở quy mô để phát triển thương hiệu.

Đến nay, cơ sở rau mầm Hoàng Anh đã có quy mô hơn 3.000m2, mỗi tháng cung ứng ra thị trường hơn 4 tấn rau mầm cho các cửa hàng, siêu thị lớn như: BigC, Maximark, Lottemart, Metro, AEON Mall, Nhà hàng Nhật Bản CocaSuki…

Nhiều loại rau mầm trồng ra rất tốt cho sức khỏe, như: cải trắng, cải đỏ, cải tím, bông cải xanh, rau muống, hướng dương, đậu nành, mè đen… Năm 2012, ông Lộc còn mua được loại giống cây thảo dược Methy, nguồn gốc từ Ấn Độ, có có mùi thơm như thuốc Bắc, ăn có vị đắng ngọt. Loại rau này có tác dụng  tác dụng chữa bệnh tiểu đường, giảm lượng mỡ trong máu, hiện được trồng theo đơn đặt hàng.

Ông Lộc cho biết: “Thành phần để trồng rau mầm chỉ có xơ dừa và hạt mầm giống. Sau khi thu hoạch, gốc rau mầm và mùn dừa tự phân hủy tạo ra chất hữu cơ mới có thể sử dụng, tiết kiệm được chi phí rất lớn”. Để đảm bảo sản phẩm rau mầm cho chất lượng cao, cơ sở đã nhập hạt giống từ New Zealand, Italia thay vì các cơ sở trong nước.

Ngoài ra, để tăng uy tín cho thương hiệu, sau 6 tháng sản xuất bà Hoàng Anh lại mang các các sản phẩm của mình đến Trung tâm Đo lường Chất lượng 3 và Chi cục Bảo vệ Thực vật TP HCM để kiểm tra chất lượng.

Rau mầm Hoàng Anh được đóng gói, bán ở các siêu thị lớn
Rau mầm Hoàng Anh được đóng gói, bán ở các siêu thị lớn

Nói về tương lai, bà Hoàng Anh cho biết: “Trong những năm tới, chúng tôi sẽ mở rộng về quy mô sản xuất gấp đôi hiện tại. Đồng thời, áp dụng thêm quy trình công nghệ cao, đầu tư hệ thống hút chân không để tăng hạn sử dụng của rau”.

Hai người chủ cơ sở rau chia sẻ ngoài sản xuất và cung cấp rau mầm thì ông bà luôn sẵn lòng cung cấp hạt giống, chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc rau mầm cho những ai có nhu cầu. “Đã có nhiều người từ khắp cả nước sau khi học hỏi vươn lên làm giàu. Mỗi lần thấy bà con mình thành công, vợ chồng tôi cũng thấy vui lây” - ông Lộc tâm sự.

Hiện tại, cơ sở rau mầm Hoàng Anh vẫn được ông Lộc, bà Anh quản lý. Các con của ông bà đều có gia đình và sự nghiệp riêng. Lợi nhuận hằng tháng của cơ sở đạt khoảng 100 triệu đồng và giải quyết việc làm cho trên 10 lao động.

Bài, ảnh: LÊ PHONG

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.