VnMoney
27/05/2014 11:15

“Vua sô-cô-la” của Ukraine giàu cỡ nào?

(NLĐO) - Tài sản ròng của Tổng thống Ukraine vừa đắc cử Petro Poroshenko (sinh năm 1965), vốn nổi tiếng với biệt danh “vua sô-cô-la”, trị giá 1,6 tỉ USD (khoảng 33.600 tỉ đồng)

Khởi đầu sự nghiệp bằng công việc bán hạt cacao, ông Poroshenko đã kiếm được đủ tiền để mua một số nhà máy kẹo và hợp nhất chúng thành tập đoàn sản xuất bánh kẹo Roshen vào năm 1995.

Петр Порошенко по итогам обработки 50,26% протоколов в электронном виде, обнародованным в понедельник в ЦИКе, набрал 53,86% голосов избирателей
“Vua sô-cô-la” Petro Poroshenko đắc cử tổng thống Ukraine. Ảnh: GLOBAL PRESS LOOK

Hiện nay, Roshen là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất Ukraine. Tập đoàn này sản xuất 200 loại bánh kẹo khác nhau, với sản lượng trên 450.000 tấn mỗi năm và làm tăng giá trị tài sản ròng cá nhân của Poroshenko lên đến 1,6 tỉ USD theo ước tính của tạp chí Forbes năm 2013.

Cố gắng mở rộng tập đoàn khắp châu Âu, năm ngoái ông Poroshenko đã mua một nhà máy kẹo ở Hungary.

Ngoài Roshen, ông còn tham gia lãnh đạo Hội đồng Ngân hàng quốc gia Ukraine từ tháng 2-2007 đến tháng 3-2012. Thêm vào đó, ông còn tích cực tham gia chính trường, từng đảm nhiệm các chức vụ ngoại trưởng, bộ trưởng phát triển kinh tế Ukraine.

Петр Порошенко обязался вернуть Крым Украине / фото УНИАН
Tỉ phú Petro Poroshenko được gọi là Willy Wonka của Ukraine. Ảnh: UNIAN

Ông được dư luận gọi là Willy Wonka của Ukraine (đây là tên nhân vật trong bộ phim Willy Wonka và Nhà máy Sô-cô-la sản xuất năm 1971) trong khi tập đoàn Roshen của ông là nhãn hiệu kẹo hàng đầu ở Ukraine và quen thuộc ở các nước Đông Âu, trong đó có Nga.

Tỉ phú Poroshenko cam đoan sẽ dành toàn tâm toàn ý cho cương vị tổng thống nên ông cho biết sẽ bán doanh nghiệp của mình.

Nhân dịp này, xin nhắc lại “cuộc chiến sô-cô-la” nổ ra gần đây khi các công tố viên Nga cáo buộc Roshen sản xuất sô-cô-la giả và hậu quả là, Roshen đã đình chỉ sản xuất tại nhà máy Lipetsk của mình ở Tây Nam nước Nga. Ngoài ra, vào mùa hè năm ngoái, Nga còn cấm nhập khẩu sô-cô-la Roshen.

Sau đó, doanh số bán hàng của Roshen giảm sút 6.000 tấn/tháng vì Nga là thị trường chính đối với công ty này. Từ đó, công ty buộc phải đóng cửa nhà máy ở Mariupol, Đông Ukraine.

Tháng 8-2013, Belarus hùa với Nga, cấm các sản phẩm kẹo Roshen quá cảnh qua nước này, gây thiệt hại cho tập đoàn khoảng 200 triệu USD.

http://www.roshen.com/img/st_img/top_banner/image_10.jpg
Sô-cô-la Roshen. Ảnh: ROSHEN.COM

Chưa hết, Hiệp hội Sản xuất Bánh Kẹo Nga cũng đâm đơn kiện Roshen, đòi tập đoàn này bồi thường số tiền 70 triệu USD.

Ngày 14-3-2014, Tòa án Tverskoi ở Moscow đã tịch biên tài khoản các xí nghiệp của Roshen ở Nga với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ rúp (khoảng 51 triệu USD) sau khi các cơ quan thi hành pháp luật Nga thanh tra nhà máy sản xuất kẹo Lipetsk.

Trong suốt 6 tháng qua, Roshen chỉ bán ở Nga loại kẹo sản xuất ở nhà máy Lipetsk với mức 10.000 tấn/tháng.

Hoài Vy (Theo Bloomberg, RT)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.