xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Sẽ khởi tố cán bộ quản lý trật tự xây dựng

B.H.Thanh - Hữu Hưng

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội cho biết đã có căn cứ xác định nhóm hành vi vi phạm về trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra, xử lý triệt để liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Chiều 19-1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội do UBND TP Hà Nội tổ chức, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong.

Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ cháy chung cư mini

Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an TP Hà Nội đã tập trung tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini xảy ra cháy).

Công an TP Hà Nội đồng thời có kế hoạch điều tra, xác định tất cả yêu cầu và nhiệm vụ điều tra, trong đó đã có căn cứ xác định nhóm hành vi vi phạm về trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra, xử lý triệt để.

Công an TP đã tiến hành điều tra, phân loại, cá thể hoá trách nhiệm hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm. "Chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng trong thời gian tới. Hiện đang trong quá trình điều tra, khi có thông tin Công an TP Hà Nội sẽ thông tin công khai" - Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ.

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Sẽ khởi tố cán bộ quản lý trật tự xây dựng- Ảnh 2.

Thiếu trướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong được ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (đã nghỉ hưu từ năm 2022) ký, cấp Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Năm 2015, ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Xuân Lưu (hiện là Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội) giữ chức Chủ tịch UBND quận. Đến tháng 10-2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Tháng 3-2021, ông Lưu được phân công làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà, ông Hà được điều động làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Tháng 4-2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho đến nay. Tháng 11-2022, bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, được phân công làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12-9, chung cư mini 9 tầng, 1 tum tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát tới hiện trường cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13-9, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Nguyên nhân gây cháy chung cư mini được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu của chiếc xe ga đặt giáp tường phía nam tầng 1. Sau đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo