xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Vũ Văn Ninh

Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

(NLĐO)- Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với 3 thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật: Liên quan vụ bán cảng Quy Nhơn

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật: Liên quan vụ bán cảng Quy Nhơn

Chưa đầy 2 năm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký 3 văn bản để Vinalines nắm 75% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV cảng Quy Nhơn, tiếp đến là bán hết phần vốn của Vinalines cho Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mắc vi phạm

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mắc vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng một số lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải mắc vi phạm, khuyết điểm liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vi phạm trong việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vi phạm trong việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 thành viên Chính phủ

Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 thành viên Chính phủ

(NLĐO) - Chiều 8-4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội (QH) đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ của 2 Phó Thủ tướng và 18 thành viên Chính phủ

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không nằm trong danh sách miễn nhiệm

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không nằm trong danh sách miễn nhiệm

(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 8-4 đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với 2 ông Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh và 18 thành viên Chính phủ khác, trong đó không có bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nhà nước bán toàn bộ vốn tại Vinamilk, FPT...

Nhà nước bán toàn bộ vốn tại Vinamilk, FPT...

(NLĐO) - Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký văn bản chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đại diện nắm giữ.

Vì sao kinh tế Việt Nam kém xa Thái Lan, Malaysia, Phillippnes?

Vì sao kinh tế Việt Nam kém xa Thái Lan, Malaysia, Phillippnes?

Vì sao Việt Nam có nhiều lợi thế, nguồn nhân lực trẻ, tài nguyên phong phú dồi dào nhưng xếp hạng nền kinh tế vẫn kém xa so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Phillippnes. Chúng ta có thực sự thua kém không?

Dồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

Dồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

Phát biểu với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự diễn đàn “Vượt lên dẫn đầu” do Forbes Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 17-8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết ngay sau khi Trung Quốc giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tỏ ra lo lắng.

Bất ngờ với tăng trưởng GDP

Bất ngờ với tăng trưởng GDP

Thủ tướng yêu cầu các bộ tiếp tục theo dõi sát tình hình để có đánh giá kịp thời, đem lại hiệu quả cao nhất trong điều hành

Chịu thua 2 công ty vàng nợ thuế 354 tỉ đồng?

Chịu thua 2 công ty vàng nợ thuế 354 tỉ đồng?

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 công ty vàng của Tập đoàn Besra nộp thuế nhưng chính quyền địa phương kêu trời vì khó thu

Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ kịch trần?

Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ kịch trần?

Nguồn tin từ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết tính đến ngày 19-1, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cao hơn giá cơ sở đối với mặt hàng xăng Ron 92 là 1.835 đồng/lít; dầu DO là 1.511 đồng/lít.

Nợ công chính xác bao nhiêu?

Nợ công chính xác bao nhiêu?

Cỗ xe nợ công chạy đúng theo tốc độ quy định của luật pháp là dưới 65% GDP nhưng xe đã có biểu hiện xì khói, chở nặng, phanh mòn

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo