xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Brazil lại biểu tình phản đối World Cup 2014

C.Tuấn

(NLĐO) - Còn chưa đầy 1 tháng nữa là VCK World Cup 2014 khai mạc nhưng tình hình an ninh tại một số điểm diễn ra các trận đấu bóng ở Brazil đang rất căng thẳng bởi làn sóng người biểu tình chống đối.

Vấn đề bất ổn về an ninh ở Brazil trước thềm VCK World Cup 2014 đã được các nhà chức trách cảnh báo nhiều trong thời gian qua nhưng không suy giảm mà ngày càng lan rộng trên khắp đất nước. Những người biểu tình cho rằng chính phủ Brazil đã lãng phí khi đổ tiền đầu tư cho các dự án World Cup trong khi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Cuộc biểu tình hôm 15-5 diễn ra ở thời điểm chưa đầy 1 tháng trước khi VCK World Cup và 4 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil sẽ là một thách thức lớn cho công tác an ninh ở đất nước này.

 

Những người biểu tình đốt lửa ở bang Sao Paulo

Những người biểu tình đốt lửa ở bang Sao Paulo

 

img

Mới đây, làn sóng chống đối này tiếp tục dâng cao khi những người biểu tình quá khích đã đốt lốp xe và chặn các tuyến đường cao tốc ở một số điểm diễn ra các trận đấu ở World Cup sắp tới.

Tại bang Sao Paulo, hàng trăm người biểu tình đã chặn 2 tuyến đường chính vào thành phố và tụ tập đốt lốp xe gần SVĐ Itaquerao, nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Anh với Uruguay vào ngày 19-6.

Một người đứng đầu Phong trào công nhân vô gia cư bày tỏ: "Chúng tôi không muốn phá hủy các SVĐ. Những gì chúng tôi muốn là người lao động được có nhà ở". Theo người này, nhiều người đã phải ra đường vì giá nhà tăng do ăn theo World Cup 2014. Ngoài ra, họ còn đe dọa sẽ kêu gọi đình công trên khắp 50 bang của Brazil nếu chính phủ không có động thái can thiệp kịp thời.

 

Đốt vỏ xe ở thành phố Sao Paulo

Đốt vỏ xe ở thành phố Sao Paulo

img
Lực lượng cảnh sát vất vả khi làm nhiệm vụ

Lực lượng cảnh sát vất vả khi làm nhiệm vụ

 

Trong khi đó ở Rio De Raniero, tình trạng xuống đường biểu tình phản đối World Cup không kém phần nóng bỏng. Một số người giương biểu ngữ "FIFA hãy cút về nhà" trong khi nhóm khác thì khắc tên những công nhân thiệt mạng khi làm việc tại các công trình phục vụ World Cup lên cây thánh giá.

Đây không phải là lần đầu, người dân Brazil lên tiếng phản đối chính phủ tổ chức sự kiện bóng đá trong khi các chế độ về giáo dục, giao thông, y tế... còn chưa được quan tâm đúng mức. Trước đó, hàng triệu người trên khắp đất nước Brazil cũng lên tiếng phản đối khi đang diễn ra Cúp Liên đoàn các châu lục 2013 dẫn đến cuộc đụng độ với cảnh sát làm ít nhất 6 người biểu tình thiệt mạng.

 

 

Người biểu tình ở Rio de Raniero

Người biểu tình ở Rio de Raniero

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo