xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Đức dự World Cup 2014: Dàn sao hội tụ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Ngoại trừ suất vé dành cho Sami Khedira có phần gây tranh cãi, danh sách sơ bộ đội tuyển Đức tham dự World Cup 2014 dễ dàng nhận được sự đồng tình của dư luận người hâm mộ trong nước, kể cả sự hiện diện của một số gương mặt trẻ.

Hai đội bóng hàng đầu Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đóng góp gần phân nửa đội hình sơ bộ của Mannschaft gồm 30 cầu thủ; 4 thành viên đến từ Schalke trong khi đội bóng nước Anh Arsenal cũng có đến 3 gương mặt được HLV trưởng Joachim Low triệu tập làm nhiệm vụ cho màu cờ sắc áo tuyển Đức tại World Cup 2014.

 

Mesut Ozil sẽ tỏa sáng tại Brazil 2014
Mesut Ozil sẽ tỏa sáng tại Brazil 2014

 

Trường hợp của Sami Khedira, như đã nhắc ở trên, có phần gây tranh cãi khi cầu thủ này đã không thi đấu cho Real Madrid từ tháng 11 năm ngoái vì chấn thương. Thời gian gần đây, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã gần bình phục, vài lần được đăng ký dự bị nhưng vẫn chưa ra sân phút nào ở La Liga. Đẳng cấp của Khedira là không phải bàn cãi nhưng việc phải nghỉ đấu quá lâu chắc chắn ảnh hưởng không ít đến phong độ của anh, mà World Cup không phải là đấu trường cho những thử nghiệm, hay để giúp cầu thủ tìm lại cảm giác bóng!

 

Lão tướng tuổi 35 Miroslav Klose vẫn là nỗi đe dọa cho mọi hàng thủ
Lão tướng tuổi 35 Miroslav Klose vẫn là nỗi đe dọa cho mọi hàng thủ

 

Có lẽ để giảm bớt sự căng thẳng từ dư luận, Joachim Low cũng cho gọi đến 5 gương mặt mới toanh, gồm Shkodran Mustafi (Sampdoria), Leon Goretzka, Max Meyer (đều của Schalke), Matthias Ginter (Freiburg) và Erik Durm (Dortmund). Max Meyer mới 18 tuổi và Goretzka 19 tuổi nhưng cả hai đều đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong đội hình chính thức của Schalke tại Bundesliga mùa này… Thật ra, đây là phong cách của Low khi từ kỳ World Cup bốn năm trước, ông đã cho “trình làng” đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong lịch sử 76 năm của làng cầu Đức. Kết quả cũng khá khả quan khi tuyển Đức về đích thứ 3 ở Nam Phi 2010.

 

Đội tuyển Đức
Đội tuyển Đức

 

Trong khi Khedira chưa hoàn toàn bình phục vẫn được triệu tập thì Low có vẻ đã “quên” chân sút Mario Gomez, người cũng đang trong tình trạng sức khỏe tương tự khi chuyển sang thi đấu ở Serie A trong màu áo Fiorentina. “Khi chọn lựa các thành viên cho đội tuyển quốc gia, HLV nào cũng phải kết hợp một dàn cầu thủ có kinh nghiệm, sự nhiệt thành và quan trọng hơn cả là sự tươi mới trong đội hình. Một số cầu thủ giỏi đã dính chấn thương, không thi đấu thường xuyên thời gian qua không được ưu tiên chọn lựa trong lần hội quân này. Vì thế, chúng tôi chấp nhận thách thức khi tìm kiếm những giải pháp và thay thế thích hợp”, Low phát biểu ở cuộc họp báo công bố danh sách đội tuyển Đức sáng 8-5.

 

Mặt hàng quà lưu niệm búpbê đội tuyển Đức
Mặt hàng quà lưu niệm búpbê đội tuyển Đức

 

Đúng như tuyên bố của nhà cầm quân này, tuyển Đức tại Brazil 2014 chắc chắn sẽ là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhờ vào sự đồng đều về đội hình cũng như đẳng cấp hàng sao của đa phần các tuyển thủ. Nếu như trong khung thành, sự chắc chắn của “người gác đền” Manuel Neuer đã được khẳng định thì rải đều ba tuyến đều là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm, hàng thủ có Lahm, Mertesacker, Hummel, Grosskreutz thì giữa sân cũng có sự chắc chắn của Ozil, Reus, Gotze, Schweinsteiger, Mueller và phía trên là dàn hảo thủ Klose, Podolski, Schurrle…

 

Niềm tin Mannschaft
Niềm tin Mannschaft

 

Tuần tới, đội bóng của HLV Joachim Low sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Ba Lan và sẽ rút gọn danh sách đội xuống còn 25-26 cầu thủ khi đến Ý tập huấn từ ngày 21-5 tới đây. Danh sách cuối cùng với 23 thành viên sẽ được công bố vào ngày 2-6, theo quy định của FIFA.

Tại Brazil 2014, tuyển Đức được xếp vào bảng G chung với Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ, một bảng đấu khó mà giới chuyên môn vẫn quen gọi là “bảng tử thần”.

 

Danh sách đội tuyển Đức

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Roman Weidenfeller (Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover)

Hậu vệ: Jerome Boateng, Philipp Lahm (Bayern Munich), Erik Durm, Mats Hummels, Kevin Grosskreutz, Marcel Schmelzer (Dortmund), Benedikt Howedes (Schalke), Marcell Jansen (Hamburg), Per Mertesacker (Arsenal), Shkodran Mustafi (Sampdoria).

Tiền vệ: Lars Bender (Leverkusen), Matthias Ginter (Freiburg), Leon Goretzka, Julian Draxler (Schalke), Mario Gotze, Toni Kroos, Thomas Müller (Bayern Munich), Andre Hahn (Augsburg), Sami Khedira (Real Madrid), Max Meyer (Schalke), Mesut Ozil (Arsenal), Marco Reus (Dortmund).

Tiền đạo: Lukas Podolski (Arsenal), Andre Schurrle (Chelsea), Miroslav Klose (Lazio), Kevin Volland (Hoffenheim).

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo