xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm vỉa hè, “giết” cây xanh

TRUNG THANH

Hàng trăm cây xanh ở TPHCM đang có nguy cơ ngã đổ do các công trình chỉnh trang vỉa hè thi công ẩu

Chưa vào mùa mưa gió nhưng những ngày qua trên địa bàn TPHCM đã xảy ra gần 10 vụ cây xanh ngã đổ thình lình, trong đó có một vụ cây đè bị thương 2 người, làm hư hỏng 3 xe máy (Báo NLĐ đã thông tin). Điều đáng lưu ý tất cả cây xanh bị ngã đều nằm trên các tuyến đường đang có công trình chỉnh trang vỉa hè.


Cây đứt rễ, trồi gốc hàng loạt


Sau vụ đơn vị thi công vỉa hè làm một cây lim lớn ở đường Tô Hiến Thành (quận 10) bị trốc gốc, ngã gây tai nạn ngày 10-3, có mặt ở những tuyến đường đang có công trình chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn các quận 10, 6, 3... chúng tôi phát hiện rất nhiều cây xanh cũng đang có nguy cơ ngã đổ.

Theo khảo sát của Xí nghiệp Quản lý Cây xanh 2 (thuộc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM), những công trình đào vỉa hè ở các tuyến đường: Võ Văn Tần (quận 3), Tô Hiến Thành, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Đào Duy Từ... (quận 10), Hậu Giang, Tháp Mười... (quận 6) đã làm đứt rễ khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường này có nguy cơ bị trốc gốc, ngã đổ.

img

Đơn vị thi công hạ thấp vỉa hè làm nhiều cây xanh trên đường Hai Bà Trưng bị trồi gốc đứt rễ, dễ bị ngã đổ. Ảnh: T.Thạnh - Tr.Thanh


Tại khu vực trung tâm quận 1, dọc theo đường Hai Bà Trưng, Hàm Nghi, Trần Quang Khải... theo quan sát của chúng tôi, cũng có rất nhiều cây xanh bị đơn vị thi công vỉa hè đào đứt rễ, trồi gốc.

Theo khảo sát của Xí nghiệp Quản lý Cây xanh 1 (thuộc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM), do đơn vị thi công (Công ty Công trình Đô thị quận 9) hạ thấp vỉa hè đường Hai Bà Trưng nên làm khoảng 40 cây lim xẹt, mạt nưa (loại 2 khoảng 15 năm tuổi) bị đứt rễ và bị trồi gốc, có nguy cơ ngã đổ thình lình. Tại đường Hàm Nghi, Trần Quang Khải (quận 1), đơn vị thi công vỉa hè là Công ty Công trình công cộng quận 1 cũng làm khoảng 50 cây xanh (loại 2) bị hư hại, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.


Tai họa lửng lơ


Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vấn đề bảo đảm an toàn cho cây xanh ở những công trình thi công chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn TP đã được Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 (Khu 1)- Sở GTVT TPHCM tổ chức họp bàn với các quận, huyện và những đơn vị liên quan vào cuối năm 2008. Đến ngày 19-2, Sở GTVT TP cũng đã tổ chức cuộc họp với UBND nhiều quận, huyện cùng các đơn vị liên quan về vấn đề này. Sau đó, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện bảo đảm an toàn cho cây xanh khi thi công vỉa hè.

img

Tuy nhiên, trong một văn bản gửi UBND 14 quận, huyện có công trình chỉnh trang vỉa hè ngày 12-3, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Giám đốc Khu 1, cho biết nhiều đơn vị thi công đã đào vỉa hè sâu từ 0,2 m đến 0,5 m, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh, đặc biệt là hệ rễ dẫn đến cây có nguy cơ ngã đổ cao.

Cũng theo ông Ninh, khi phát hiện các đơn vị thi công vỉa hè không bảo đảm an toàn cho cây xanh, Khu 1 đã có nhiều công văn gửi UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư công trình yêu cầu không được xâm hại đến cây, nhất là không được chặt rễ. Thế nhưng đến nay, qua kiểm tra, Khu 1 vẫn phát hiện nhiều chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định làm cây xanh bị đứt rễ và bị nghiêng. Theo Khu 1, nếu trong quá trình thi công vỉa hè, đơn vị nào làm ảnh hưởng đến cây xanh thì khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ các chi phí liên quan như bồi thường các thiệt hại xảy ra cũng như chi phí trồng, chăm sóc và giải tỏa cây xanh.


Song theo các chuyên gia về cây xanh ở TPHCM, để có được một cây xanh cho bóng mát trên đường phố, ngoài những chi phí chăm sóc còn phải mất một thời gian rất dài.  Do đó, nếu không ngăn chặn được tình trạng thi công vỉa hè cẩu thả để cây ngã hàng loạt thì thiệt hại sẽ rất lớn. Đó là chưa kể đến những trường hợp cây ngã xuống đường phố gây tai nạn chết người...


Không thể khắc phục

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về biện pháp hạn chế những cây xanh  lớn đã có nguy cơ ngã đổ ở những tuyến đường đang thi công vỉa hè, đại diện Xí nghiệp Cây xanh số 1 và Xí nghiệp Cây xanh số 2 cho biết việc khắc phục là rất khó, nếu không muốn nói là vô phương.


Trong khi đó, đối với việc xử lý các đơn vị thi công vỉa hè làm cây xanh hư hại, theo ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TP, do công ty không có chức năng xử phạt nên khi phát hiện những cây xanh bị xâm hại có nguy cơ ngã đổ, công ty chỉ biết phản ánh với Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo