xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà thầu tố chủ đầu tư cướp thiết bị

Hoàng Tường

Hyundai Rotem, đơn vị thi công Nhà máy Nước BOO Thủ Đức, vừa gửi văn bản đến các cơ quan chức năng tại TPHCM tố cáo rằng họ bị Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức (chủ đầu tư) cướp đoạt thiết bị, vật tư

Theo văn bản “kêu cứu” khẩn cấp, đại diện nhà thầu Hyundai Rotem nêu rõ: “Vào lúc 14 giờ 50 phút chiều thứ bảy, 14-3, tại kho vật tư của Công ty Hyundai Rotem ở số 2 đường Phạm Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức – TPHCM, có 3 bảo vệ của công ty đang trực. Lợi dụng ngày nghỉ, Công ty BOO đã huy động hơn 20 người cùng xe tải, xe cẩu đến áp đảo đội ngũ bảo vệ của chúng tôi để cướp đoạt vật tư, thiết bị của Công ty Hyundai Rotem. Đây là hành động ăn cướp trắng trợn, táo bạo giữa ban ngày tại TP. Kể cả khi các nhà chức trách, công an phường đến hiện trường vụ cướp và ngăn cản nhưng họ vẫn ngang nhiên chở số vật tư đã cướp được đi nơi khác...”. 

Trao đổi với báo giới vào chiều 15-3, ông Seong Gon Choi, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem, tỏ vẻ phẫn nộ, nói: Toàn bộ vật tư này là tài sản của chúng tôi nhằm phục vụ cho công trình Nhà máy Nước BOO Thủ Đức và đường ống dẫn nước về các quận 2, 7, huyện Nhà Bè...


img
Theo nhà thầu Hyundai Rotem, chủ đầu tư huy động nhiều xe tải đến “cướp đoạt” vật tư của họ. Ảnh: T.NGUYỄN


Trong biên bản tường trình về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Quang, nhân viên chính của ca trực bảo vệ khu vực để vật tư của nhà thầu, cho biết: Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 14-3, ông Trương Khắc Hoành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức, cùng một số nhân viên cho xe tải khống chế toàn bộ khu bảo vệ 24, nơi giữ vật tư thi công của nhà thầu Hyundai Rotem.

Ngay đợt đầu tiên, ông Hoành và nhân viên đã lấy đi 1 van DM 1.100; 2 van DN 1.500; 28 vòng bắc khóa van lớn nhỏ (mối nối mềm), 6 van tay khóa;  6 van nhỏ DM; 2 van DN 600. Sau đó, ông Hoành và nhân viên tiếp tục quay trở lại với ý định lấy tiếp toàn bộ những thiết bị, vật tư hiện có trong kho bãi của Hyundai. Trước sự việc trên, ông Quang và tổ bảo vệ đã phải gọi Cảnh sát 113 - Công an quận Thủ Đức để cầu cứu. Chỉ đến khi công an xuất hiện, ông Hoành và các nhân viên Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức mới chịu dừng tay, riêng ông Hoành tìm cách lánh mặt.


Sau khi nghe các bên trình bày, Trung úy Kiều Minh Lợi, Công an quận Thủ Đức, yêu cầu nhân viên Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức trả lại toàn bộ số vật tư đã bị dời chuyển trái phép; nếu muốn lấy thì phải được sự đồng ý của nhà thầu.


Như Báo NLĐ đã từng phản ánh, Nhà máy Nước BOO Thủ Đức (công suất 300.000 m3/ngày đêm) tuy đã có thể phát nước nhưng do tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu xung quanh gói thầu lắp đặt tuyến ống khiến gần 3 triệu dân ở các khu vực cuối nguồn tại TP thiếu nước sạch đã hơn 2 năm qua.


Không cướp, chỉ lấy lại tài sản!


Đó là khẳng định của ông Trương Khắc Hoành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức, khi trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào tối 15-3 về vụ lùm xùm nói trên.

Ông Hoành cho rằng ông chỉ vào kho nơi chứa những vật tư mà công ty đã bỏ tiền ra cho nhà thầu mua, vì thế đó có thể xem là tài sản của chủ đầu tư. Do đã cắt hợp đồng với nhà thầu Hyundai Rotem nên việc ông vào công trường là bình thường vì theo ông Hoành, kho chứa những vật tư nằm trong khuôn viên công trình Nhà máy Nước BOO Thủ Đức.

A.Nguyệt ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo