xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 6 người bị đốt: Cha 2 bé gái đã tử vong chính là hung thủ!

Bài và ảnh: Trọng Đức

(NLĐO)- Theo kết luận mới của CA Hải Phòng, chính Trần Đình Hiệp, cha của 2 bé gái, mới là người đã đổ xăng châm lửa đốt khiến 6 người trong gia đình lâm nạn. Tin mới nhất, bé Trần Như Ngọc, nạn nhân thứ 3 đã tử vong rạng sáng nay 21-3.

Chiều 20-3, Công an TP Hải Phòng lại có thông cáo gửi đến các cơ quan ngôn luận về kết quả điều tra ban đầu vụ 6 người bị đốt cháy xảy ra hồi 20 giờ 30 ngày 17-3 tại nhà ông Trần Đình Hậu (SN 1961) và bà Nguyễn Thị Nên (SN 1963), ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương – TP Hải Phòng.

 

img
Trần Đình Hiệp được xác định đã đổ xăng và đốt cả 6 người trong gia đình
 

Theo xác định của cơ quan cảnh sát điều tra, chính Trần Đình Hiệp (tức Điệp, SN1986, con trai ông Hậu) mới là hung thủ đã đổ xăng và châm lửa đốt khiến 6 người trong gia đình lâm nạn.

 

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 17-3, vợ chồng anh Trần Đình Hiệp và Nguyễn Thị Luyến cùng 2 con gái là Trần Như Ngọc (SN 2007) và Trần Thu Huyền (SN 2008) từ nhà bố mẹ vợ ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy - Hải Phòng về nhà.

 

Nửa tiếng sau, trong khi Hiệp đang nằm trên giường chơi với 2 con trong phòng ngủ thì giữa chị Luyến và ông Hậu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lẫn nhau. Sau đó, ông Hậu vào phòng đẩy chị Luyến ngã xuống giường, rồi cả hai cùng bóp cổ nhau.

 

Thấy bố chồng và nàng dâu xảy ra xung đột, bà Nên và Hiệp can ngăn nhưng 2 người vẫn tiếp tục giằng co. Hiệp nói: “Còn đánh nhau nữa thì tôi đốt đấy”.
 
Trong lúc bực tức bột phát, không lường trước được hậu quả nghiêm trọng xảy ra, Hiệp đứng dậy lấy can xăng để cạnh bao thóc gần cửa ra vào và mở nắp can, vẩy xăng vào khu vực giường ngủ nơi 2 con cùng ông Hậu, bà Nên và chị Luyến đang ở đó rồi bật lửa châm vào thành giường làm cháy cả khu giường.

 

Hậu quả, ông Hậu, bà Nên, vợ Hiệp cùng 2 con bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong ngày 19-3, lần lượt, cháu Huyền và ông Hậu đã tử vong. Riêng Hiệp bị bỏng nhẹ nhất, chỉ vào khoảng 13%.
 
Theo tin mới nhất, bé Trần Như Ngọc, 5 tuổi, đã tử vong rạng sáng nay (21-3) tại Bệnh viện bỏng quốc gia (quận Hà Đông - Hà Nội). Gia đinh đang đưa bé về quê để an táng.

 

img
Bé Trần Như Ngọc khi nằm cấp cứu tại bệnh viện
 
Chiều ngày 20-3, trao đổi với Báo Người Lao động, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng - cho biết, tuy kết quả điều tra cho thấy Hiệp là hung thủ nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án cũng như khởi tố bị can vì còn đang chờ kết quả giám định.
 
Trong khi đó, theo những hàng xóm của các nạn nhân, vụ việc vừa xảy ra thật kinh hoàng nhưng nó là hậu quả cuối cùng của hàng chục lần gia đình này lục đục, đánh chửi nhau. Vì cuộc hôn nhân giữa anh Điệp và chị Luyến vốn không được sự đồng tình của ông Hậu.
 
Gia đình ông Hậu vốn hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông lại rất bảo thủ nên việc vợ chồng anh Hiệp, chị Luyến sinh 2 con gái nên mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng. Sống trong cùng một mái nhà với bố mẹ chồng, chị Luyến thường xuyên chịu cảnh mắng nhiếc, đánh đập. Ông Hậu mỗi lần rượu say lại lôi chuyện con dâu “không biết đẻ" ra để chửi mắng, thậm chí còn hành hạ, đánh con dâu.
 
Chị Nguyễn Thị Hồng (em gái chị Luyến) cho biết, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chị Luyến thường tâm sự chuyện bị gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc với bố mẹ và chị em ruột. "Gia đình ai cũng thương chị Luyến nhưng với suy nghĩ, đời người phụ nữ đã kết hôn, đắng cay cũng chấp nhận để nuôi con nên mọi người đều khuyên bảo chị cố gắng sống tốt để nuôi con nhỏ. Nào ngờ, bị kịch này lại xảy ra” - chị Hồng gạt nước mắt nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo