xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS xúc phạm nhân phẩm

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người

(NLĐO)- Nữ giáo viên bị nhiều học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người bị kỷ luật cảnh cáo, hiệu trưởng nhà trường bị luân chuyển

Làm rõ đơn tố cáo "nữ sinh bị cô giáo xúc phạm, sụt 10kg do bỏ học thêm"

Làm rõ đơn tố cáo "nữ sinh bị cô giáo xúc phạm, sụt 10kg do bỏ học thêm"

(NLĐO) – Cô giáo thừa nhận có những lời lẽ chưa chuẩn mực với nữ sinh nhưng phủ nhận nguyên nhân là do nghỉ học thêm ở cô.

Giá như họ biết điểm dừng...

Giá như họ biết điểm dừng...

Vi phạm pháp luật ắt phải trả giá nhưng với bản án 2 năm 6 tháng tù dành cho một tiến sĩ luật như bị cáo Đặng Anh Quân, 3 năm tù với một doanh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng, quả thật quá đắt

Nguyên chủ tịch phường bị tố hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ

Nguyên chủ tịch phường bị tố hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ

(NLĐO) – Công an đang xác minh vụ việc 1 nhân viên y tế đã làm đơn tố giác 1 nguyên Chủ tịch UBND phường vì cho rằng đã gây rối, hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Bạo lực sinh ra bạo lực, đòn roi nối dài đòn roi?

Bạo lực sinh ra bạo lực, đòn roi nối dài đòn roi?

Clip bạo lực của thầy giáo ở Bắc Giang đối với học sinh lớp 10 đang khơi lên sự bức xúc và phẫn nộ của dư luận.

Bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm, lên facebook... dọa bắn Trưởng Công an xã

Bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm, lên facebook... dọa bắn Trưởng Công an xã

(NLĐO)- Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã phát hiện tài khoản facebook “Giang Triệu” đăng tải một số bài viết xúc phạm nhân phẩm và đe dọa dùng súng bắn Trưởng Công an xã Lương Mông…

Gọi giáo viên bằng “thằng”, 1 phó giám đốc sở giáo dục bị kiện

Gọi giáo viên bằng “thằng”, 1 phó giám đốc sở giáo dục bị kiện

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Thuyết cho rằng một phó giám đốc sở giáo dục ở Bạc Liêu gọi ông bằng “thằng” khi trả lời báo chí là có hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nên kiện để đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Chê bai, trêu chọc người khác trên facebook: Có dễ phạt không?

Chê bai, trêu chọc người khác trên facebook: Có dễ phạt không?

(NLĐO) - Nhiều ý kiến cho rằng việc xác định hình ảnh, clip, lời lẽ chê bai trên facebook có mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân là rất khó

Vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp: Hai bên tiết lộ nguyên nhân với Công an

Vụ phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp: Hai bên tiết lộ nguyên nhân với Công an

(NLĐO) – Tại buổi hòa giải do Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức, các bên liên quan đã giải thích rõ động cơ của mỗi người, đồng thời trực tiếp gửi đến nhau lời xin lỗi.

Phụ huynh tát giáo viên tại cuộc họp, nói rằng: Đó là cái tát cảnh cáo !

Phụ huynh tát giáo viên tại cuộc họp, nói rằng: Đó là cái tát cảnh cáo !

(NLĐO) – Chiều 18-12, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã làm việc, lấy bản tường trình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng – nạn nhân vụ giáo viên bị đánh, đe dọa ngay tại trung tâm.

Đà Nẵng: Phụ huynh tát giáo viên giữa cuộc họp, giáo viên đâm đơn tố cáo

(NLĐO) – Cho rằng Trung tâm dạy môn năng khiếu Mun Art (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) "bỏ quên" con mình suốt 2 tiếng đồng hồ ở tiền sảnh, một phụ huynh lớn tiếng đe dọa, thậm chí hành hung giáo viên ngay tại cuộc họp giữa 2 bên.

Nhà sư quấy rối tình dục phụ nữ ở phố đèn đỏ lãnh 5 tháng tù

Nhà sư quấy rối tình dục phụ nữ ở phố đèn đỏ lãnh 5 tháng tù

(NLĐO) – Một nhà sư người Nepal trong lúc đến Singapore để làm thủ tục cấp lại thị thực đã có hành vi quấy rối tình dục một phụ nữ bán hàng ở khu phố đèn đỏ Geylang.

Nhiều quy định mới từ tháng 8-2019

Nhiều quy định mới từ tháng 8-2019

Cách chức lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán; chơi thô bạo trong thể thao, bị phạt đến 25 triệu đồng; ép khách du lịch mua hàng, bị phạt tới 3 triệu đồng...

Tuyên chiến với nạn xâm hại trẻ em: Cần gấp rút sửa đổi, bổ sung luật

Tuyên chiến với nạn xâm hại trẻ em: Cần gấp rút sửa đổi, bổ sung luật

Sự chậm trễ trong việc điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật sẽ khuyến khích kẻ xấu xem thường pháp luật, ngang nhiên chà đạp lên nhân phẩm, danh dự của phụ nữ, trẻ em

Thư Kỳ, Hứa Tình dập tắt tin đồn người tình "quan tham"

Thư Kỳ, Hứa Tình dập tắt tin đồn người tình "quan tham"

(NLĐO) - Nữ diễn viên Thư Kỳ, Hứa Tình đáp trả mạnh mẽ những tin đồn có liên quan tình cảm với "quan tham" Lại Tiểu Dân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo