4 bị cáo chia nhau 2 tội

(NLĐO) - HĐXX nhận định các bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn bất chấp thực hiện để thu lợi và thoả mãn nhu cầu bản thân.

Ngày 21-5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Lý Quốc Cường, Lê Quang Phong, Huỳnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Bằng trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Nội dung cáo trạng thể hiện, từ tháng 4-2024, bị cáo Lý Quốc Cường nhiều lần mua ma tuý của người tên Nhi (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.

Cường cất giấu ma tuý tại chỗ ở, chia thành nhiều gói nhỏ, bán cho người mua với giá 100.000 đồng/1 gói.

Ngày 16, 18-5-2024, Cường bán 9 gói heroin cho bị cáo Lê Quang Phong để Phong sử dụng. Đến ngày 20-5-2024, Phong mua thêm 10 gói heroin để bán lại cho Nguyễn Văn Bằng, Huỳnh Vĩnh Phúc.

TP HCM: Án phạt dành cho các nạn nhân của ma tuý - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Ngày 20-5-2024, Phong, Bằng và Phúc bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện họ cất giấu heroin và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng vật chứng.

Cùng ngày 20-5-2024, cơ quan chức năngkhám xét chỗ ở của bị cáo Lý Quốc Cường, thu giữ thêm nhiều khối lượng heroin và methamphetamine.

HĐXX nhận định các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai nhưng vẫn bất chấp thực hiện nhằm thu lợi và thoả mãn nhu cầu của bản thân .

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Cường và Lê Quang Phong lần lượt 16 năm tù và 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý"; 2 bị cáo Huỳnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Bằng 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".