58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi

(NLĐO) – Sự cố gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá châu Phi đã nổ ra khi Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025, 58 ngày sau trận chung kết hỗn loạn tại Rabat.

Senegal bị tước danh hiệu và ngôi quán quân được trao lại cho Morocco, đội bóng thất bại ở trận chung kết hỗn loạn bậc nhất trong lịch sử, đó là những quyết định gây tranh cãi của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Tiểu ban kháng cáo của CAF tuyên xử Senegal thua trận chung kết với tỉ số 0-3 do vi phạm điều lệ, qua đó trao chiến thắng và chức vô địch cho Morocco, phán quyết chưa từng có tiền lệ tại giải đấu hàng đầu Lục địa Đen.

Chung kết căng thẳng và quyết định gây tranh cãi

Trận chung kết diễn ra ngày 18-1 tại Rabat khép lại trong bầu không khí hỗn loạn. Khi trận đấu bước sang phút 98, trọng tài cho đội chủ nhà Morocco hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Senegal, khi các cầu thủ đồng loạt rời sân để phản đối.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 1.

Cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi trước khi Senegal rời sân để phản đối

Trận đấu bị gián đoạn khoảng 17 phút trong cảnh hỗn loạn, thậm chí một số cổ động viên Senegal còn tìm cách tràn xuống sân. Cuối cùng, các cầu thủ Tây Phi quay trở lại thi đấu sau khi được đội trưởng Sadio Mané thuyết phục.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 2.

Các CĐV Senegal tràn xuống sân, tạo nên cảnh hỗn loạn

Quả phạt đền do Brahim Díaz thực hiện đã bị thủ môn Édouard Mendy cản phá, khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, tiền vệ Pape Gueye ghi bàn quyết định giúp Senegal thắng 1-0 — danh hiệu vô địch thứ hai trong vòng 5 năm của đội bóng Tây Phi.

Phán quyết đảo chiều sau 58 ngày

Morocco sau đó nộp đơn khiếu nại, cho rằng việc Senegal rời sân là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật thi đấu. Ban kháng cáo CAF đồng tình với lập luận này và tuyên bố Senegal đã "từ chối thi đấu", qua đó xử thua kỹ thuật trận chung kết.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 3.

Senegal giành chiến thắng ở hiệp phụ, lên ngôi vô địch nhưng...

Theo CAF, hành động rời sân để phản đối quyết định trọng tài đã vi phạm Điều 82 của điều lệ giải, khiến kết quả trận đấu bị hủy bỏ và thay bằng tỉ số 3-0 nghiêng về cho Morocco. Một loạt án phạt bổ sung cũng được ban hành đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 4.

Senegal bị tước chức vô địch sau khi Morocco kháng cáo

Một số án phạt cá nhân cũng được điều chỉnh: Tiền vệ Ismael Saibari của Morocco được xóa án phạt tiền và giảm thời hạn treo giò; khoản phạt liên quan đến hành vi của các cậu bé nhặt bóng được giảm một phần. Trong khi đó, đơn kháng cáo về việc can thiệp vào khu vực VAR của Morocco bị bác bỏ và mức phạt 100.000 USD được giữ nguyên.

Phản ứng trái chiều từ hai phía

Liên đoàn bóng đá Morocco tuyên bố họ chỉ yêu cầu áp dụng đúng quy định, không nhằm phủ nhận nỗ lực chuyên môn của các đội tham dự. Đồng thời, tổ chức này khẳng định cam kết tôn trọng luật lệ và sự ổn định của bóng đá châu Phi.

Trong khi đó, phía Senegal phản ứng đầy thách thức. Nhiều cầu thủ như Habib Diarra và Pathé Ciss đăng tải hình ảnh nâng cúp trên mạng xã hội như một cách khẳng định họ vẫn coi mình là nhà vô địch thực sự.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 5.

Morocco được trao ngôi vô địch theo cách khó tin bậc nhất

HLV Pape Thiaw cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì quyết định cho đội rời sân. Tuy nhiên, các cầu thủ bảo vệ ông, cho rằng đó là lựa chọn tập thể nhằm phản đối điều họ xem là bất công.

Vết nhơ hiếm có trong lịch sử AFCON

Phán quyết sau 58 ngày đã biến một trận chung kết vốn đã kịch tính trở thành vụ bê bối lớn của bóng đá châu Phi. Không chỉ tước danh hiệu đã trao cho đội chiến thắng, CAF còn làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng và cách xử lý khủng hoảng.

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi - Ảnh 6.

Morocco trở thành đội bóng số 1 dù thất bại ở chung kết

Morocco chính thức trở thành nhà vô địch AFCON 2025, trong khi Senegal phải chấp nhận mất danh hiệu theo cách cay đắng nhất. Vụ việc nhiều khả năng sẽ còn kéo dài khi các thủ tục pháp lý tiếp theo được tiến hành, khiến giải đấu năm nay đi vào lịch sử không phải vì chuyên môn mà vì tranh cãi.