An Giang thông tin về quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển, đảo nhân tạo 4.500ha
(NLĐO) - UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung giải pháp kỹ thuật, hoàn thành việc lập quy hoạch
Ngày 2-4, tại buổi giao ban báo chí tỉnh An Giang tháng 4, ông Trần Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - cho biết sở đang phối hợp triển khai lập nhiệm vụ và quy hoạch chung đô thị, nông thôn theo kế hoạch của UBND tỉnh, làm cơ sở triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư.
Đối với khu vực ven biển, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cùng với đơn vị tư vấn đang nghiên cứu lập quy hoạch phân khu các khu lấn biển, đảo nhân tạo tại các địa bàn phù hợp nhằm xác định chức năng, khả năng kết nối hạ tầng và thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2050.
Trong đó, dự thảo quy hoạch định hướng không gian lấn biển theo 4 cụm có tổng quy mô 4.500ha, chia làm 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 2025-2030 quy mô triển khai 1.780ha; giai đoạn 2031-2050 quy mô triển khai 2.720ha.
Quy hoạch tổng thể của tỉnh An Giang tạo nên một hành trình liên tục kết nối biển, núi, di sản và đời sống đô thị để tạo thành một điểm đến khu vực thống nhất.
Theo đó trục hành trình này tính từ trung tâm tỉnh là Rạch Giá (biển) - Phú Quốc (biển) - Hà Tiên (biển) - Núi Cấm (núi) - Châu Đốc (di sản) - Long Xuyên (đô thị) - Rạch Giá (đô thị).
Trong đó, không gian các khu đô thị lấn biển quy hoạch theo 4 cụm, gồm: Cụm Phú Quốc - Thổ Châu, quy mô 2.300ha; Cụm Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải, 900 ha; Cụm Rạch Giá - An Biên - Hòn Đất - An Minh, 1.100ha và Cụm các đảo Kiên Hải, 200 ha.

Ý tưởng lấn biển Phú Quốc tại khu vực Hòn Thơm


Ý tưởng lấn biển Phú Quốc tại khu vực Bãi Xếp
Theo ý tưởng quy hoạch, không gian lấn biển cụm Phú Quốc - Thổ Châu là khu giải trí tích hợp quốc tế và khu thương mại tự do quy mô 2.300ha.
Không gian lấn biển cụm Hà Tiên - Kiên Lương - Tiên Hải quy mô 900ha, được định vị là một lựa chọn thay thế dựa trên di sản cho các hòn đảo giải trí quy mô lớn, là cầu nối văn hóa giữa nền văn minh ĐBSCL và các tuyến đường thương mại hàng hải.
Không gian lấn biển cụm Rạch Giá - Hòn Đất - An Biên - An Minh có quy mô 1.100ha, có vai trò là hành lang trung tâm hành chính tỉnh và hạt nhân chính trị - hành chính của An Giang; cửa ngõ kết nối các tỉnh đồng bằng với các tuyến đường biển và các điểm đến trên đảo…

dự thảo quy hoạch định hướng không gian lấn biển theo 4 cụm có tổng quy mô 4.500ha, chia làm 2 giai đoạn
Còn cụm lấn biển các đảo Kiên Hải có quy mô 200ha, nằm ngoài biển khơi giữa Rạch Giá và Phú Quốc đóng vai trò là điểm trung chuyển giữa biển trong hành lang du lịch biển phía Tây.
Để triển khai các dự án lấn biển, UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung giải pháp kỹ thuật, hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu lấn biển để triển khai thực hiện đồng bộ.






Các mô hình về ý tưởng lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển, đảo nhân tạo 4.500ha
Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai quy hoạch tỉnh, thành lập các tổ công tác để thực hiện các loại quy hoạch trong đó có quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển.
Trước đó, vào ngày 1-4, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về công tác lập Quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng nêu trên.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chủ trì cuộc họp vào ngày 1-4
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mừng khẳng định việc lập quy hoạch phân khu các khu vực lấn biển phải đảm bảo tính đồng bộ, như: vừa khớp với quy hoạch chung của tỉnh, vừa phù hợp với quy hoạch địa phương. Đặc biệt, tại các khu vực có quy hoạch đất ở, hạ tầng xã hội phải đi trước một bước để đảm bảo chất lượng sống cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ của từng ngành, hoàn thành trong tháng 4.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các khu vực dự kiến lập quy hoạch phân khu lấn biển.
