Ẩn họa từ xe tự chế trên đường

Dù thường xuyên bị xử lý, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn hiện diện trên nhiều tuyến đường ở TP HCM, gây nguy hiểm cho người lưu thông xung quanh

Công an TP HCM cho biết lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) vừa ra quân kiểm tra, xử lý xe lôi, xe ba gác tự chế chở hàng cồng kềnh không bảo đảm an toàn, gây nguy hiểm với người đi đường. Nhiều trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt.

Vì mưu sinh, nhiều người bất chấp

Tại buổi ra quân kiểm tra của lực lượng chức năng cuối tháng 6-2025, ông P.H.M (quê Cà Mau) đã bị Đội CSGT Bình Triệu - Phòng CSGT Công an TP HCM lập biên bản do điều khiển xe lôi tự chế không giấy tờ, không biển số, không đèn chiếu sáng. Ông M. cũng không có giấy phép lái xe.

Ông M. phân trần với lực lượng CSGT rằng ông là người chở hàng thuê, xe cũng được chủ giao. Với những lỗi này, ông đã bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Tại buổi ra quân ngày 26-6, Đội CSGT Hàng Xanh cũng đã lập biên bản nhiều trường hợp dùng xe tự chế chở hàng cồng kềnh. Phát hiện ông N.K.T (ngụ phường Thủ Đức, TP HCM) điều khiển xe ba gác chở 20 thanh sắt dài 6 m lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Ông T. cho biết chở thuê số sắt này cho một công trình xây dựng trong hẻm. Hành vi chở hàng cồng kềnh của ông sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng...

Dù Công an TP HCM đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử phạt và tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người vì mưu sinh vẫn bất chấp. Tại một số chợ ở TP HCM, nhiều người còn sử dụng xe lôi tự chế để bán mía, dừa, trái cây... lấn chiếm lòng lề đường. Trên đường Bình Tiên, phường Bình Tiên - nơi có chợ Bình Tiên sầm uất, phía trước đường dẫn vào chợ lúc nào cũng có nhiều xe lôi tự chế bán trái cây. Khi phát hiện lực lượng công an, người bán lên xe rồ ga bỏ đi.

Ẩn họa từ xe tự chế trên đường- Ảnh 1.

Xe tự chế bán trái cây trên đường Bình Tiên, phường Bình Tiên, TP HCM

Việc lấn chiếm lòng lề đường của những người bán trái cây có thể gây nguy hiểm cho người qua lại. Bà Ngọc Hà, ngụ phường Bình Tiên, nhận xét: "Ai cũng cần mưu sinh nhưng không thể vì vậy mà sử dụng xe tự chế, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, vừa vi phạm luật vừa gây nguy hiểm cho người khác".

Trước chợ Minh Phụng ở phường Bình Tây lúc nào cũng có một số người dùng xe lôi bán trái cây. Khi được hỏi, một người bán chôm chôm phân trần: "Vì mưu sinh, tôi buộc phải dùng xe tự chế để chở được nhiều hàng hơn, dù biết việc này là vi phạm".

Một số người dân trên đường Tôn Thất Hiệp, phường Phú Thọ cho biết trên tuyến đường này, rất nhiều người ngang nhiên đậu xe lôi để bán dừa, trái cây. Ông Trần Hạnh bày tỏ: "Tôi mong lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm giao thông".

Cần xử lý mạnh tay hơn

Sáng 15-6, một vụ tai nạn giao thông trên cầu Bình Lợi (TP HCM) giữa xe tải và xe lôi tự chế khiến người chạy xe lôi tử vong.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, anh N.V.L (36 tuổi, quê Thanh Hóa) dùng xe lôi chở chuối đi bán dạo. Khi đến giữa cầu Bình Lợi, xe lôi của anh va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ va chạm làm chiếc xe lôi trượt dài gần 10 m, anh L. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn giao thông khác giữa xe lôi tự chế và xe máy chở hàng ở phường Hạnh Thông, TP HCM mới đây cũng khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong. Cụ thể, rạng sáng 24-6, xe lôi chở rau chạy trên đường số 1 hướng từ đường Thống Nhất sang đường Lê Đức Thọ đã va chạm với xe máy của ông N.V.T (62 tuổi). Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ...

Thời gian qua, Công an TP HCM thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân liên quan việc sử dụng xe tự chế. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, tạm giữ xe tự chế, Công an TP HCM còn chủ động tuyên truyền để người dân chuyển đổi phương tiện vận chuyển an toàn cho bản thân và người đi đường, tránh vi phạm pháp luật.

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, nguyên Trưởng Phòng 7 - VKSND TP HCM, cho biết điều 260 Bộ Luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đã nêu rất chi tiết các hành vi vi phạm, với mức phạt có thể lên đến 15 năm tù.

"Luật đã quy định rất rõ về việc xử phạt người chạy xe "mù", xe tự chế nhưng nhiều người lấy lý do mưu sinh vẫn nhắm mắt làm liều. Việc dùng xe tự chế chở tôn, chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho cả bản thân và người đi đường. Dù đã có nhiều trường hợp tử vong do va phải xe chở tôn nhưng trên thực tế, những chiếc xe tự chế vẫn lưu thông hằng ngày. Do đó, người dân mong muốn Công an TP HCM cần mạnh tay hơn nữa đối với những người điều khiển xe cồng kềnh lưu thông trên đường" - bà Nhuệ nhấn mạnh. 

Chạy xe tự chế còn vi phạm 4 lỗi

Ngày 27-5, Trạm CSGT Tây Bắc - Phòng CSGT TP HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.H.A, tài xế xe ba gác chạy ngược chiều, chặn ô tô trên đường Phan Văn Khải, xã Tân Thông Hội (nay là xã Củ Chi).

Công an xác định ông A. vi phạm 4 lỗi: Chạy xe ngược chiều, không có giấy phép lái xe, xe không có chứng nhận đăng ký, xe không gắn biển số (không có số khung, số máy). Theo quy định, với 4 lỗi vi phạm này, ông T. sẽ bị xử phạt 33,5 triệu đồng.