Bài học giá trị
Với Phương Uyên, thất bại hay thành công đều có ý nghĩa nhất định trong quá trình trưởng thành
Diệp Phạm Phương Uyên (30 tuổi, quê TP HCM) nuôi ước mơ du học từ khi còn học phổ thông. Cô từng nộp hồ sơ nhiều chương trình nhưng chưa đạt mức học bổng như mong muốn hoặc chưa phải thời điểm phù hợp nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được 5 năm, Uyên càng mong muốn bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu. Bản thân cô yêu thích công việc nghiên cứu nên đã cố gắng "săn" học bổng cao học.

Mỗi lần tham dự các sự kiện, dự án nghiên cứu quốc tế và giới thiệu “Tôi là người Việt Nam” chính là niềm tự hào của Phương Uyên (đứng)
Nhiều người cho rằng du học tại Mỹ rất khó, đạt học bổng hay nhận hỗ trợ tài chính lại càng xa vời, nhất là ở bậc học cao. Nhưng Uyên là minh chứng sinh động rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng: Uyên nhận hỗ trợ tài chính 100% bậc thạc sĩ khoa học ngành truyền thông đại chúng tại Đại học bang Kansas và tiến sĩ ngành truyền thông và chính sách công tại Đại học bang Louisiana. Hỗ trợ tài chính này được gọi là trợ giảng hoặc nghiên cứu sau đại học, miễn đa phần hoặc toàn bộ học phí và trợ cấp hằng tháng.

Phương Uyên đang vận hành nhiều dự án xã hội thiết thực thúc đẩy việc du học và phát triển lĩnh vực truyền thông cho giới trẻ trong nước
"Tôi nộp đơn học thạc sĩ vào giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, Mỹ dừng cấp thị thực du học sinh. Mãi đến cuối tháng 6 năm ấy, khi chỉ còn nửa tháng là nhập học thì được phỏng vấn khẩn và nhận thị thực chỉ 2 ngày trước khi bay. Đó là một giai đoạn nhiều cung bậc cảm xúc" - Uyên kể.
Hiện nay, Uyên tham gia giảng dạy tại trường đang theo học, đồng thời cộng tác với các báo về mảng quốc tế và giáo dục. Uyên được tìm hiểu và trải nghiệm nhiều về việc giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy bằng tiếng Anh, đến sinh viên Mỹ. Do khác biệt về văn hóa và nền báo chí - truyền thông, cô phải có sự quan sát và tìm tòi để mang đến phương pháp giảng dạy hiệu quả, cung cấp thông tin đa dạng cho người học.
Theo Uyên, may mắn không phải là yếu tố cốt lõi để đạt được mục tiêu. Cô biết ơn khi có gia đình, bạn bè, thầy cô giúp đỡ song ý thức rằng thành công chỉ đến khi làm hết mình, có lộ trình phấn đấu rõ ràng. Dù có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nơi, đã được thuyết trình tại các sự kiện quốc tế, xuất bản những bài báo khoa học… Uyên vẫn không bao giờ chủ quan mà luôn học hỏi không ngừng. Những lần bị từ chối học bổng hay tài trợ nghiên cứu…cũng được cô xem là bài học giá trị. "Chìa khóa mở cánh cửa bước ra thế giới của bạn trẻ trước hết là ngôn ngữ, có tư duy mở cũng như vốn hiểu biết về nơi mình đến để không chỉ làm việc tốt mà còn hội nhập và bảo vệ bản thân" - Uyên nói. Dự kiến, mùa xuân năm 2026, Uyên sẽ hoàn tất luận án tiến sĩ.