Cần có quy chế ban đại diện hội phụ huynh học sinh
Báo Người Lao Động ngày 6-9 trong tin “Huy động phụ huynh đóng góp tiền dù bị cấm” cho biết ông Vĩ Sách, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã kiểm tra tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, phát hiện ban đại diện hội phụ huynh học sinh vận động đóng góp từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/người, đặc biệt có một lớp vận động đóng góp 500.000 đồng/người cho quỹ hội.
Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã có yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi và chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục. Theo tôi, để có thể chấm dứt tình trạng lạm thu trong nhà trường như yêu cầu của Bộ GD-ĐT, trước hết cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của ban đại diện hội phụ huynh học sinh. Việc quyên góp, lập quỹ có phải xin phép cấp có thẩm quyền hoặc lấy ý kiến của tập thể phụ huynh học sinh hay không?
Quy chế sử dụng quỹ có phải cần tập thể phụ huynh (phải bảo đảm quá bán) thông qua... Những quy chế như vậy cần được ngành chức năng nghiên cứu và ban hành thành văn bản để các trường thực hiện. Khi nào việc lập ban đại diện hội phụ huynh học sinh và việc huy động quỹ hội được thực hiện theo quy chế, khi đó tình trạng lạm thu trong nhà trường mới hy vọng chấm dứt được.