Dân thiếu nước sinh hoạt

Do không có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi mua nước với giá từ 1.000 đồng-5.000 đồng/can 30 lít hoặc 100.000 đồng/ m³

Gần một tháng nay, người dân ở khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè-TPHCM vất vả vì thiếu nước sinh hoạt. Ông Dương Văn Tờ (tổ trưởng tổ 19, KP2, P.Phú Mỹ, Q.7) cho biết hơn 3 năm nay khu vực này thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là gần tháng nay tình trạng thiếu nước trở nên trầm trọng hơn.


img
Người dân chờ đợi mua nước

 

 Làm ra 100.000 đồng, mua nước hết 40.000 đồng


Ông Tờ than thở người dân ở đây phải trang bị mỗi người từ 1 đến 5 can nhựa loại 30 lít để đi đổi nước. Nước dùng để nấu ăn còn không có thì lấy đâu nước để tắm giặt, vệ sinh. Gia đình ông gồm 7 nhân khẩu nên một ngày phải trả đến 100.000 đồng tiền nước.

Trong tổ có gia đình anh T., cả hai vợ chồng đi phụ hồ một ngày kiếm được hơn 100.000 đồng nhưng phải trả 40.000 đồng tiền nước. Có những ngày gọi nước không được, vợ chồng anh phải cử một người ở nhà để mua nước về dùng. Anh Bùi Văn Phương (74/5 tổ 19, KP2, P.Phú Mỹ) nói đường ống nước kéo vào tận nhà và nhà nào cũng có máy bơm nhưng tất cả đều không có nước.

Hằng ngày đều có xe bồn của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè đến tiếp nước vào đường ống nhưng chỉ có một số hộ ở đầu hẻm có nước, còn các hộ cuối hẻm thì không có lấy một giọt. Sống giữa TP mà không có nước thật là khủng khiếp. Anh Nguyễn Văn Năm (KP2, P.Phú Mỹ) kể rằng ngày 9-11, anh mua 800 lít nước phải trả 50.000 đồng, ngày 10-11 trả đến 70.000 đồng.
 
Chạy xe máy chở đứa con trai cầm theo 2 can nhựa 30 lít, anh Trung (KP4, thị trấn Nhà Bè) nói ngày nào anh cũng qua lại 2 chuyến để mua nước về xài với giá 5.000 đồng/can 30 lít.


Do nhu cầu mua nước cao nên một số hộ dân ở mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đã tổ chức cung cấp nước cho người dân với giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/can 30 lít. Tuy giá mua nước rất cao nhưng tại các điểm này luôn đông người, có khi người dân đợi cả buổi mà vẫn không mua được nước.

img
Một xe nước 400 lít, người dân ở đường Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 - TPHCM phải mua đến 40.000 đồng


Xoay xở trong khó khăn


Ông Nguyễn Doãn Xã, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, cho biết trước đây nguồn nước cung cấp bình quân ở khu vực Q.4, Q.7, huyện Nhà Bè là 126.000 m3/ngày đêm. Nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã điều tiết van lên đến 132.000 m3/ngày đêm.
 
Nhưng do mức tiêu thụ nước ở khu vực đầu nguồn cao nên nhiều khu vực ở Q.7 như: Khu dân cư Nam Long, đường Huỳnh Tấn Phát... nước rất yếu. Đặc biệt, khu vực đường Phạm Hữu Lầu (Q.7) đang thiếu nước trầm trọng. Huyện Nhà Bè (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh) hiện không có nước.


Hiện nay, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè đang thực hiện một số giải pháp sau: Vẫn tiếp tục đổ nước bằng xe bồn 24/24 giờ, với trên 80 điểm tiếp nước ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè. Bắt đầu từ ngày 11-11, công ty tiến hành điều tiết áp lực nước giữa KCX Tân Thuận và mạng lưới cấp nước cho khu vực quận 7, huyện Nhà Bè.

Nhiều khả năng khi thực hiện biện pháp này, khu vực đường Phạm Hữu Lầu sẽ có nước. Nếu phương án điều tiết nước vẫn không đáp ứng được nhu cầu quá cao của người dân, công ty sẽ đề xuất với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho sà lan đổ nước trực tiếp ở khu vực đường Phạm Hữu Lầu.

Tiếp đó, công ty sẽ đề xuất lắp đặt ống nước đấu từ đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Phước Long để đưa nước đến khu vực đường Phạm Hữu Lầu.


Tuy đưa ra các giải pháp để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân nhưng ông Xã vẫn khẳng định về lâu dài chỉ khi nào nhà máy nước BOO Thủ Đức phát nước giai đoạn 2 thì khu vực này mới không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt.