Nhà nước thất thu trạm cân Dầu Giây, ai được lợi ?

(NLĐO)- Tôi thấy biện pháp kiểm soát trọng tải của xe bằng cách lập nên các trạm cân như thế này thì không có tác dụng chút nào, thực tế này đang diễn ra ở trạm cân Dầu Giây. Xe chở quá tải thì không giảm, mà đường xá lại hư hỏng ngày càng nhiều và càng nhanh. Thiết bị kỹ thuật hư hỏng liên tục, người mù nhìn vào cũng thấy,nhưng các nhân viên quản lý trạm cân thì luôn cho là thiết bị kỹ thuật đảm bảo chất lượng (?).

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông,.. có mặt ở nhiều tuyến đường nhưng vẫn để xe tải vẫn cứ hoạt động liên tục. Điều này làm cho người ta nghĩ đến các vụ “chung, chi” mà báo chí và người dân phản ánh hàng ngày. Thế nhưng bên cơ quan giao thông mạnh miệng cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông không có tiêu cực. Không biết họ nghĩ sao mà nói vậy?

Tôi nghĩ tổng số tiền mà các bác tài chi cho công an, thanh tra giao thông còn nhiều hơn tiền đầu tư trạm cân này. Ngoài thất thu thuế, làm tăng nạn tham nhũng, hối lộ, trạm cân này còn làm cho nhà nước phải tốn thêm nhiều tiền hơn nữa để sửa chữa đường xá hư hỏng. Nói chính xác hơn là những người dân lao động phải đóng thuế để làm lại những con đường hư hỏng này.

Vì vậy ý kiến của tôi là nhà nước nên bỏ phương án sử dụng trạm cân đi,vì nó không mang lại lợi ích gì cả, mà chỉ làm hại thêm cho đường xá, tốn thêm tiền của người dân chúng tôi, làm tăng thêm thu nhập bất chính cho các quan chức giao thông,...