Phải có luật để truy tố người không giúp đỡ người bị nạn
(NLĐO)- Tôi đồng ý rằng đứng trước hoạn nạn của người khác ai cũng phải ra tay giúp đỡ, không bằng cách này thì bằng cách khác. Có những sự từ chối đáng lên án mà hơn thế nữa, phải bị truy tố vì rõ ràng, đã từ chối cấp cứu người bị nạn, chẳng khác gì không dừng xe chở nạn nhân đến bệnh viện. Xô đuổi nạn nhân, rồ ga xe từ chối trợ giúp cũng là những hành vi độc ác như thế.
Nghĩ về ngành công an, tôi cũng thấy cần nhân rộng những điển hình tiên tiến nhiều hơn nữa và quan trọng hơn phải bảo vệ người "thấy việc bất bình chẳng tha" cũng như thẳng tay truy tố những người từ chối cứu giúp như hai hành vi nói trong bài.Trở thành một anh hùng, hình như trong dòng máu người Việt nào cũng có. Nhưng tại sao nhiều người đã và đang từ chối . Tại sao ? Tôi cho nguyên nhân nằm ở hai điều nói trên, người ta không yên tâm vì đã có quá nhiều trường hợp đớn đau xảy ra cho Lục Vân Tiên; và người ta không bị bắt buộc theo luật phải cứu giúp người bị nạn.