Ai chịu trách nhiệm?
Chính quyền tỉnh Kiên Giang vừa gấp rút thu hồi hàng trăm ngàn tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh (HS) với nội dung “không đứng đắn” (thực chất là khiêu dâm). Cơ quan đứng ra thực hiện việc này là Ban An toàn giao thông tỉnh. Người trực tiếp ký hợp đồng in ấn các tờ rơi (số lượng 100.000 tờ) là ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang.
Nội dung tờ rơi “tuyên truyền an toàn giao thông” là một chùm tranh liên hoàn, dưới mỗi tranh vẽ là chú thích với những lời lẽ vô cùng thô tục và đậm tính khiêu dâm. Vậy mà vẫn đem những tờ rơi ấy để “tuyên truyền giáo dục” cho HS. Đó là chuyện kỳ lạ, vô lý dù cho ai có giàu trí tưởng tượng đến đâu cũng không thể nào nghĩ ra nổi! Nhưng đây lại là “công trình” của một ban cấp tỉnh!
Được biết, hơn một nửa số tờ rơi được thu hồi kịp, nhưng với khoảng 45.000 tờ đã phát tán, hậu quả của nó gây ra chắc chắn khó lường. Ai phải chịu trách nhiệm, hay cuối cùng chỉ “rút kinh nghiệm”.