Bị giải tỏa 6 năm chưa được mua nhà tái định cư
Đó là bức xúc của những hộ dân bị giải tỏa trắng khi triển khai dự án Trương Định-Bà Huyện Thanh Quan (quận 3 - TPHCM)
Vừa qua, một số hộ dân thuộc dự án Trương Định - Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3-TPHCM phản ánh đến tòa soạn Báo Người Lao Động về việc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 thờ ơ trước việc tái định cư cho dân.
Chung cư xây xong, dân không được ở
Tháng 2-2003, căn nhà số 88/55 Bà Huyện Thanh Quan của gia đình ông Huỳnh Hữu Đức bị giải tỏa để mở rộng đường. Trong biên bản thỏa thuận về việc điều chuyển, giải tỏa nhà giữa ông Đức và các đại diện (gồm Công ty Dịch vụ Công ích quận 3, Khu Quản lý Giao thông đô thị, UBND phường 9, quận 3) ghi rõ: “Chủ hộ sẽ được mua một căn hộ tại chung cư phường 12, quận 3 sau khi xây xong và được trợ cấp 20% trên giá trị đền bù để thuê nhà tạm chờ mua chung cư”.
Đến nay đã gần 6 năm trôi qua nhưng gia đình ông Đức vẫn chưa mua được căn hộ trong chung cư phường 12, quận 3, mặc dù chung cư này đã xây xong từ cuối năm 2006.
|
|
Cũng trong thời gian đó, căn nhà 88/1B Bà Huyện Thanh Quan của bà Trương Thị Tố cũng bị giải tỏa. Trong biên bản thỏa thuận giữa bà Tố với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 có ghi: “Chủ hộ sẽ được mua một căn chung cư phường 12, quận 3 sau khi xây dựng xong theo giá không tính lãi”. Gần 6 năm qua, cả gia đình bà Tố phải ở nhờ nhà của em trai mà vẫn chưa được mua nhà chung cư.
Trường hợp của cụ Phạm Thị Huê còn khó khăn hơn nhiều. Nhà cụ ở số 39 Kỳ Đồng bị giải tỏa trắng. Hiện giờ, cụ Huê đã 86 tuổi phải mướn nhà ở cùng với người con gái là Phạm Thi Lan trong căn phòng chỉ 8 m2, vì tới giờ này cụ Huê vẫn chưa mua được nhà tái định cư. Chị Lan bức xúc: “Mẹ tôi tuổi đã cao nên thuê phòng trọ rất khó. Chủ nhà trọ nào cũng sợ bà chết trong nhà”.
Rắc rối giá bán căn hộ
Cuối năm 2008, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 thông báo đã có 40 căn hộ tái định cư và mời những gia đình nằm trong diện giải tỏa dự án Trương Định-Bà Huyện Thanh Quan đến giải quyết. Nhưng ngày 16-12-2008, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 lại thỏa thuận với các hộ trong diện giải tỏa trắng với nội dung: Chủ hộ đã nhận tiền tự thu xếp chỗ ở thì không đủ điều kiện để mua nhà tái định cư theo giá tái định cư. Nếu muốn mua căn hộ tại phường 12, quận 3, chủ hộ phải mua theo giá thị trường. Giá này sẽ do cơ quan thẩm định giá có quyền thẩm định, chi phí thẩm định chủ hộ phải thanh toán...
Theo bà Nguyễn Thị Liêm, nguyên chủ tịch UBND phường 9, quận 3 lúc bấy giờ, cho biết: “Trong biên bản thỏa thuận nói rõ, người dân mua nhà chung cư phường 12, quận 3 với giá không tính lãi, vì vậy không thể bắt người dân mua theo giá kinh doanh”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3, cho biết: “Theo phương án, những hộ dân đã nhận 20% tiền hỗ trợ đền bù về đất trên tổng giá trị đền bù sẽ không được mua nhà chung cư”. Ông Hải cho biết thêm, hiện còn 38 hộ dân trong dự án Trương Định -Bà Huyện Thanh Quan đang chờ để được mua nhà chung cư.
Các hộ dân trong diện giải tỏa cho rằng cơ quan chức năng quận 3 đã bất nhất trong cách giải quyết. Cán bộ lúc đó giải thích tiền hỗ trợ 20% là tiền giúp người dân mướn nhà ở tạm để chờ mua nhà chung cư. Ông Huỳnh Hữu Đức nói: “Căn nhà tôi lúc đó được bồi thường 5,7 triệu đồng/m2 cộng với 20% tiền hỗ trợ liệu gia đình tôi có đủ tiền thuê nhà từ khi giải tỏa đến bây giờ không?”.
