Cần có lối thoát hiểm cho hơn 2.000 học sinh
“Trường có 50 lớp học với tổng số 2.150 học sinh, 87 giáo viên - CB-CNV, trong đó có 9 lớp bán trú nhưng cổng chính ra vào quá hẹp, còn cổng phụ thì bị nhà dân lấn chiếm, rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra”
Trên đây là nội dung phản ánh của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập ở quận Bình Thạnh gởi đến Báo Người Lao Động trong tuần qua.
16 giờ, ngày 23-12, chúng tôi có mặt tại Trường Hà Huy Tập, tọa lạc tại số 7A Phan Đăng Lưu, phường 3, Bình Thạnh. Do là giờ tan học nên trước cổng chính ở mặt đường Phan Đăng Lưu (cổng ngoài rộng 5 m và hẹp dần khi đi vào đến cổng trong chỉ còn có 1,78 m) hàng trăm em học sinh chen lấn nhau để “cố” ra khỏi đoạn “thắt cổ chai” nói trên, vì vậy có em bị té ngã do xô đẩy, còn trước cổng trường là hàng trăm xe gắn máy của phụ huynh đến đón học sinh dựng bít cả lề đường, làm cho các em nhỏ 8-9 tuổi đi lại rất khó khăn.
Theo ông Ngô Văn Quý, hiệu trưởng, thì vị trí của trường bị bao quanh bốn phía gồm: nhà dân, Quận đội Bình Thạnh, nhà sách Văn Lang và Trường THCS Hà Huy Tập. Do vậy, khi xảy ra bất cứ sự cố gì thì rất nguy hiểm cho trên 2.000 em học sinh và giáo viên vì xe chữa cháy không thể vào được do cổng chính bị hẹp “thắt cổ chai” như đã nói ở trên, còn cổng phụ trổ ra đường Vạn Kiếp rộng 1 m cũng bị nhà dân lấn chiếm... Ông Đinh Văn Ba, một phụ huynh, bức xúc nói: “Nhìn cảnh từng em chen chúc “thoát” khỏi cái cổng nhỏ này, nếu có sự cố xảy ra không biết phải làm sao, kéo dài tình trạng này chắc tôi phải chuyển trường cho cháu mất thôi”.
Theo quan sát của chúng tôi, ở mặt đường Vạn Kiếp đi ra cổng sau, bên cạnh vách tường kiên cố dùng để bao quanh khuôn viên trường học đã trở thành nơi cơi nới lấn chiếm làm nơi ở của các hộ dân. Các nhà này xây dựng tạm bợ, lụp xụp bằng những vật liệu thô sơ dễ gây cháy. Không những vậy, còn rất dễ gây tai nạn cho các em học sinh phía bên trong trường... vì những vật dụng tạm bợ từ các nhà này có thể rơi bất cứ lúc nào vào các em học sinh nhỏ khi đang vui chơi.
Được biết, đường Vạn Kiếp nằm trong quy hoạch mở rộng lộ giới, nhà trường kiến nghị các cấp lãnh đạo nên giải tỏa gấp nhà dân lấn chiếm, để trường có thể mở rộng cổng thoát hiểm ra mặt đường Vạn Kiếp, nhằm tránh tâm lý hoang mang cho phụ huynh học sinh như hiện nay vì cho rằng trường không đảm bảo về công tác PCCC.