Cần có quyết sách giảm số lượng hơn là thu phí xe máy
Báo chí đã có nhiều đợt, đồng loạt vào cuộc (trong đó có báo Người Lao Động) để phân tích tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống kẹt xe. Rất nhiều ý kiến đã chỉ đích danh việc để cho xe gắn máy (XGM) ngày càng tràn lan trong giao thông đô thị là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Vậy nhưng nhà nước không hề có giải pháp hữu hiệu để từng bước chặn đứng tình trạng này.
Đến nay thì… hết cách với XGM tràn ngập, nhưng để chống chuyện XGM tràn ngập, ngành giao thông lại đề xuất thu phí XGM như một cách trừng phạt người dân. Thật là một quyết sách lạ lung. Tôi đề nghị trước mắt cần có quyết sách giảm thiểu ngay số lượng XGM tham gia giao thông hằng ngày. Cụ thể là áp dụng quy định ngày cho xe số chẵn và ngày cho xe số lẻ. Tôi tin là với quy định này, có sự giám sát nghiêm ngặt và xử phạt nặng người vi phạm, số lượng XGM tham gia giao thông hằng ngày sẽ giảm đáng kể. Đồng thời với biện pháp tình thế này, nhà nước phải dứt khoát chủ trương tiến tới cấm sử dụng XGM trong giao thông đô thị. Từ chủ trương nguyên tắc để có lộ trình thích hợp thực hiện trong mốt số năm. Nay mới quyết định như vậy đã là quá muộn và đang phải trả giá cho sự quá muộn này. Nhưng không thể để muộn hơn được nữa. Kẹt xe không phải chỉ là tắc nghẽn giao thông, mà đó chính là tiền đề của tắc nghẽn phát triển đất nước đấy.
|
Nếu thu phí mà vẫn kẹt xe thì ai chịu trách nhiệm Tăng phí và thu phí hàng năm với xe gắn máy và ôtô liệu có là phương pháp khả thi hay lại “chết yểu” như qui định “Mỗi người chỉ đăng ký được một xe gắn máy” trước đây? Tôi mong rằng, những người có trách nhiệm nên quan tâm và tìm hiểu kỹ, khi đưa ra những phương án làm giảm kẹt xe hiện nay.Nếu thu phí xe gắn máy dự kiến là 1 triệu đồng/năm, mỗi người dân phải chi gần 100 ngàn đồng/tháng, trong khi đồng lương làm ra lại không tăng bao nhiêu. Nếu dùng xe buýt liệu có đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân chưa, mà đa số các vụ kẹt xe hiện nay một phần lại do xe buýt! Nếu áp dụng thu phí mà đường vẫn kẹt như cũ thì ai chịu trách nhiệm, đó có phải là phương pháp tốt hay không, ai quản lý và chi thu tiền phí của dân… Mong là các phương pháp mà người có trách nhiệm đưa ra hợp lý và hợp lòng dân. Dung Truong (truongdung@gmail.com) |